Ông Phạm Quang Nghị gióng trống tại ngôi trường hiện đại của Thủ đô

05/09/2014 - 10:45

PNO - PNO - Sáng nay (5/9), Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến dự lễ, đánh trống khai giảng năm học mới 2014-2015 tại Trường THCS Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội).

edf40wrjww2tblPage:Content

Ong Pham Quang Nghi giong trong tai ngoi truong hien dai cua Thu do

Ông Phạm Quang Nghị đánh trống khai giảng năm học 2014 - 2015 tại Trường THCS Nghĩa Tân.

Ong Pham Quang Nghi giong trong tai ngoi truong hien dai cua Thu do

Lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 của thầy trò Trường THCS Nghĩa Tân diễn ra trong không khí trang trọng và vui tươi.

Ong Pham Quang Nghi giong trong tai ngoi truong hien dai cua Thu do

Trường THCS Nghĩa Tân được gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô.

Trong năm học mới này, Trường THCS Nghĩa Tân được tiếp nhận công trình trường học mới khang trang, hiện đại, ngôi trường được biển công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô với 44 phòng học, 27 phòng bộ môn, thư viện, bể bơi bốn mùa…

Tại lễ khai giảng, cô Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân đọc diễn văn ôn lại truyền thống và báo cáo những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể giáo viên và học sinh trong năm học 2013 - 2014; đồng thời xác định nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới 2014 - 2015.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong năm học mới, Trường THCS Nghĩa Tân tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng công tác giáo dục thể chất và sức khỏe cho học sinh; tích cực đổi mới quản lý và phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá học sinh…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Quang Nghị đề nghị lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, ban ngành, thầy cô và phụ huynh dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho học sinh trong năm học mới, phát huy hơn nữa việc dạy tốt và học tốt, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước vững mạnh.

Trần Kháng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI