Ông Huỳnh Văn Nén đã xuất viện sau 2 tuần điều trị

04/04/2016 - 18:25

PNO - Ngày 4/4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, phần chấn thương não của ông Huỳnh Văn Nén đã bình phục sau 2 tuần điều trị.

Trong buổi chiều cùng ngày, gia đình cũng đã làm các thủ tục để ông Nén ra viện trở về nhà.

Theo thông tin từ gia đình ông Nén, sáng sớm ngày mai (05/4) anh Huỳnh Trung Nghĩa (anh rể ông Nén) sẽ hợp đồng xe vào đón ông trở về dưỡng bệnh tại quê nhà.

Cũng trong buổi chiều ngày 4/4, về phía lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy,PGS-TS Bác sĩ Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện đã thay mặt bệnh viện, đến tặng hoa chúc mừng ông Nén và gia đình.

Được biết, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nén nhận được quan tâm và chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sỹ.

Ong Huynh Van Nen da xuat vien sau 2 tuan dieu tri
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy tặng hoa chúc mừng ông Nén và gia đình.

Ngoài ra, ngay khi nhận được tin ông Nén bị tai nạn phải chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị, đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã gọi điện đến Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy là ông Nguyễn Trường Sơn để nắm bắt tình hình bệnh trạng.

Qua trao đổi, Bộ trưởng Tiến được biết, ông Nén vẫn chưa kịp mua bảo hiểm y tế (BHYT) vì mới ra tù vừa hoàn tất các giấy tờ tùy thân, nên đã chỉ đạo bệnh viện hỗ trợ cho trường hợp của ông Nén để ông được hưởng quyền lợi như người đã có BHYT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, BV Chợ Rẫy đã không thu viện phí của ông Nén và hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng trước đó cho gia đình ông.

Trước đó, như Báo Phụ nữ Online đã thông tin, chiều ngày 22/3, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã bị tai nạn tại quê nhà với vết thương khá nặng ở vùng đầu và hôn mê.

Theo lời kể của anh Huỳnh Thành Lượng (con trai ông Huỳnh Văn Nén) thì vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22/3, ông Nén lấy xe máy của một người cháu để tập xe.

Do lần đầu điều khiển xe tay ga nên ông Nén không làm chủ được tốc độ và tông vào một chiếc xe máy đậu ven đường. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Hàm Tân (Bình Thuận) do chấn thương sọ não nặng, ông Nén được chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ngay trong đêm.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, qua kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân Huỳnh Văn Nén bị dập não thái dương bên trái và xuất huyết não..

Ông Huỳnh Văn Nén được biết đến là người mang hai án oan Giết người - duy nhất trong ngành tố tụng Việt Nam. Năm 1998, ông và 9 người bên vợ bị cáo buộc giết bà Mỹ trong "kỳ án vườn điều" xảy ra trước đó 5 năm.

Trải qua 12 năm nhưng không tìm được hung thủ, mọi người được minh oan, bồi thường oan sai gần một tỷ đồng. Riêng ông Nén không được giải quyết vì đang thi hành bản án chung thân vì bị cho là giết bà Bông, cướp nhẫn vàng.

Gần 17 năm ngồi tù, ngày 3/12/2015 ông được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương. Sau khi được minh oan, ông viết đơn gửi VKSND Tối cao đề nghị xử lý hình sự những người gây ra án oan cho ông và 9 thành viên trong gia đình vợ.

Đồng thời, ông Nén đang thực hiện các thủ tục đòi bồi thường án oan, theo quy định của pháp luật.

Hữu Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI