Ông chủ 3 công ty lập khống hợp đồng kinh tế để lừa tiền ngân hàng

21/04/2026 - 18:14

PNO - Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (sinh năm 1980, ở Hà Nội) 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, bị cáo Chu Trường Giang sở hữu 3 công ty, gồm Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam, Công ty CP dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam và Công ty TNHH Q&A Hà Nội. Giang thành lập các công ty này, để người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật hoặc mua lại.

Khoảng đầu tháng 6/2018, do cần tiền để sử dụng cá nhân và trả nợ, Chu Trường Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Giang lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa các công ty do mình thành lập và mua lại.

Lập hợp đồng khống nhằm lừa tiền từ ngân hàng - Ảnh minh họa
Giang lập hợp đồng khống nhằm lừa tiền từ ngân hàng - Ảnh minh họa

Tháng 5/2018, Giang cho anh Trần Gia B. (sinh năm 1972) vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất ở phố Mễ Trì, Hà Nội.

Bị cáo Giang yêu cầu anh B. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho Đặng Việt H. (lái xe thuê cho Giang).

Sau đó, Giang làm thủ tục với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm (cũ) để anh Đặng Việt H. đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và sau đó thế chấp thửa đất để vay NCB 3 tỉ đồng mà anh B. không hề hay biết.

Căn cứ vào các giấy tờ liên quan, Ngân hàng NCB đã giải ngân số tiền hơn 1,9 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Khi nhận được tiền, Giang chỉ đạo các nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty rồi sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Do không thấy công ty trả nợ nên ngân hàng đã xử lý thu hồi nợ và phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên ông Trần Gia H. và thời điểm chuyển nhượng ông này đã chết. Năm 2019, ngân hàng tố giác hành vi lừa đảo của Giang ra cơ quan công an.

Đến nay, gia đình bị cáo mới khắc phục được 500 triệu đồng. Cáo trạng xác định bị cáo còn chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng của ngân hàng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI