Đề xuất giảm chi nhưng vẫn quan tâm đến lương hưu trí

21/04/2026 - 17:04

PNO - Đại biểu Trần Hoàng Ngân ủng hộ giảm chi thường xuyên, nhưng ông lưu ý, vẫn cần quan tâm những người có mức lương hưu trí đang rất thấp.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) - ảnh: QH
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) - Ảnh: QH

Chiều 21/4, thảo luận về kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính, quyết toán ngân sách Nhà nước, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nêu, một trong những điểm sáng là kéo giảm nợ công từ 43% GDP xuống còn 34% GDP. Từ đó, tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Ủng hộ mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GDP bình quân đầu người là 8.500 USD, đại biểu lưu ý cácc nguyên tắc là: tăng trưởng đảm bảo tính ổn định kinh tế vĩ mô, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời, quan tâm đến chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân.

Ông hết sức lưu ý bài học kinh nghiệm trong giai đoạn năm 2007-2012 khi lạm phát cao, tăng trưởng thấp do đầu tư dàn trải, tăng trưởng thấp, dùng nguồn chi ngân sách cao.

Đại biểu ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục rà soát để cắt giảm ít nhất 30% số dự án và “có thể giảm nhiều hơn nữa”. Theo số liệu thống kê, chỉ có 5 địa phương trong số 34 tỉnh thành có GDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước, trong khi 14 địa phương có GDP dưới 50% mức bình quân của cả nước.

Vì vậy, với nguồn ngân sách Trung ương, ông đề nghị cần có thứ tự ưu tiên, phân vốn cho các công trình đang triển khai, ưu tiên cho các địa phương khó khăn để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án hạ tầng công nghệ thông tin và hạ tầng số.

Thống nhất về việc tiếp tục cắt giảm chi thường xuyên, song đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị quan tâm đến đến đối tượng hưu trí đang hưởng mức lương rất thấp. Thậm chí, lương hưu của nhiều người hiện đang thấp hơn cả mức giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc (6,2 triệu đồng).

Do đó, ông đề nghị nên tăng, không giảm với khoản chi này.

Đồng quan điểm với đại biểu Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí (tỉnh Khánh Hòa) đề nghị Chính phủ vẫn phải tiếp tục rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, những dự án kém hiệu quả, chưa bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định để ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông nhấn mạnh cần một cuộc cách mạng đổi mới triệt để về thực chất công tác quản trị đầu tư công quốc gia. Trong đó phải xóa bỏ triệt để cơ chế "xin - cho" hay biến "nợ công" thành "chùm khế ngọt" - đã và đang là hiện tượng phổ biến của tiêu cực, tham nhũng.

Việc giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước là cần thiết nhưng theo đại biểu, con số 30% hay 40% không quan trọng mà quan trọng là mỗi đồng vốn đầu tư công bỏ ra phải đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Đại biểu cũng cho rằng, không giải ngân bằng mọi giá mà phải bảo đảm hiệu quả của từng đồng vốn, chất lượng từng công trình. Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế giám sát từ sớm, từ xa. Xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh trong các khâu như lựa chọn tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán, phê duyệt quyết toán và lựa chọn nhà thầu thi công. Đây là những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như nâng khống khối lượng, áp sai định mức, đẩy giá vốn công trình lên cao nhằm hợp thức hóa sai phạm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: QH

Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chính sách thu ngân sách tiếp tục được rà soát, đảm bảo theo hướng “thu đúng, thu đủ, kịp thời, bao quát” nhưng vẫn hỗ trợ, khuyến khích cho kinh tế phát triển, làm bệ đỡ, đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và khuyến khích các doanh nghiệp nội địa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Về chi thường xuyên, để tiết kiệm hiệu quả hơn, ngoài dự toán 2026 đã cắt giảm đến 10%, Thủ tướng đã chỉ đạo rà soát cắt giảm thêm 5% nữa để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chi đầu tư tổng giai đoạn lên tới 8,2 triệu tỉ đồng, theo Bộ trưởng, đây là con số được đại biểu rất quan tâm để đạt được hiệu quả. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo Hội nghị toàn quốc để rà soát toàn bộ giải ngân đầu tư công, từ quy trình, thủ tục đầu tư; rà soát lại các tiêu chuẩn, định mức; chọn đúng, trúng dự án có tính chất lan tỏa...

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI