Đại biểu Quốc hội: 'Ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh từ 2–3 tỉ đồng/năm là hợp lý'

21/04/2026 - 18:52

PNO - Đại biểu Trần Hoàng Ngân phân tích, với mức sống hiện tại, ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh phải từ 2 – 3 tỉ đồng/năm.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) - QH
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) - Ảnh: QH

Góp ý tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 21/4, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng (TPHCM) ủng hộ việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông cho rằng, đây là chính sách hợp lý và cần thiết.

Tuy nhiên, ông băn khoăn về vấn đề Chính phủ sẽ quy định ngưỡng doanh thu nào chịu thuế.

Quan điểm của ông là không nên quy định “ngưỡng cứng”, gây ra mất công bằng. Bởi theo ông, lợi nhuận của các lĩnh vực là khác nhau nên cách tính thuế cũng phải khác. Ông dẫn chứng, lợi nhuận biên ở cái lĩnh vực ăn uống rất cao nhưng trong lĩnh vực gia công lại rất thấp.

“Nếu đưa một ngưỡng áp dụng cho tất cả các ngành nghề thì không hợp lý. Đề nghị với Chính phủ áp dụng ngưỡng khác nhau đối với các ngành nghề khác nhau”.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và cơ quan thẩm tra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Đại biểu chia sẻ, bối cảnh đang rất khó khăn, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa. Vì vậy, việc sớm sửa đổi chính sách để hỗ trợ khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần thiết.

Theo đại biểu, trong giai đoạn hiện nay, cần đặt mục tiêu an sinh xã hội lên trên hết, trước hết là bảo đảm việc làm, ổn định đời sống người dân, thay vì quá nặng về mục tiêu thu thuế. Đồng thời, cần khuyến khích hộ kinh doanh minh bạch sổ sách, kê khai đầy đủ, đi kèm với tăng cường tư vấn, hỗ trợ.

Góp ý cụ thể vào dự thảo luật, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng việc liên tục điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế trong thời gian ngắn cho thấy cần có cơ chế linh hoạt hơn. Ông đồng tình với phương án giao Chính phủ quy định mức doanh thu chịu thuế theo từng thời kỳ, nhưng đề nghị cần công bố rõ định hướng con số để có cơ sở đánh giá.

Từ thực tiễn khảo sát, đại biểu đề xuất ngưỡng doanh thu đối với hộ kinh doanh nên dao động khoảng 2–3 tỉ đồng/năm, phù hợp với mức thu nhập cần thiết để bảo đảm đời sống của một hộ gia đình. Theo cách tính của ông, thu nhập 1 tháng của hộ gia đình phải đạt 50 triệu đồng/tháng mới đủ trang trải. Với doanh thu 3 tỉ, lợi nhuận khoảng 15-20%, như vậy thu nhập 1 năm từ 550- 600 triệu đồng, tương đương khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông cho rằng ngưỡng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nên ở mức khoảng 5 tỉ đồng/năm, qua đó tạo động lực cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị rà soát kỹ thuật lập pháp để bảo đảm tính thống nhất của các điều khoản trong dự thảo luật. Ông bày tỏ sự đồng tình với chủ trương hỗ trợ khu vực kinh tế nhỏ và vừa, coi đây là giải pháp quan trọng để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI