Nữ sinh lớp 12 đi tắm sau khi tan học bị đột quỵ

09/04/2021 - 08:45

PNO - Nữ sinh may mắn thoát chết khi đột ngột bất tỉnh, lên cơn co giật mạnh, rơi vào hôn mê sâu do đột quỵ, sau khi tan học về nhà.

 

Ngày 9/4, bác sĩ Trương Thái Dương - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, vừa cứu sống nữ sinh tên B.K. (18 tuổi, ở tỉnh Long An) bị co giật mạnh, hôn mê sâu do đột quỵ sau khi tan học.

Theo thông tin từ người nhà, khi đi học về, K. hoàn toàn bình thường và đi tắm. Ngay sau khi thay quần áo ra ngoài thì bị hôn mê, không có phản ứng gì.

Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, liệt nửa người bên trái, phản xạ ánh sáng yếu, phải thở máy qua nội khí quản. Kết quả chụp CT não cho thấy xuất huyết não đồi thị bên phải, xuất huyết não thất lượng nhiều kèm dãn não thất cấp. Các bác sĩ kết luận K. bị đột quỵ, phải mổ cấp cứu khẩn cấp.

Sau khi chụp lại phim xác định nguyên nhân xuất huyết, loại trừ các nguyên nhân dị dạng mạch máu não, máu không tăng thêm, các bác sĩ kết hợp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để đưa vào não thất. Sau 24 giờ, khối máu trong não thất tan nhiều và lưu thông dịch não tủy trở lại ổn định.

Hiện bệnh nhân có thể tự thở được, vận động tứ chi, tỉnh táo, nói tốt, sức cơ bên trái cải thiện.

Hoàng Băng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI