Nobel Văn học 2021 gọi tên nhà văn Tanzania

07/10/2021 - 18:32

PNO - Sau nhiều dự đoán khác nhau, nhà văn Abdulrazak Gurnah, người Tanzania đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong làng văn học thế giới, nhận giải Nobel 2021.

Lễ trao giải Nobel Văn học diễn ra vào chiều 7/10 (giờ Việt Nam). Giải thưởng năm nay thuộc về nhà văn, tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah, người Tanzania. Thông tin trên mạng Twitter của Nobel, giải Nobel Văn học 2021 trao cho tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah "vì sự thâm nhập kiên định và giàu lòng trắc ẩn của ông đối với những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận những người tị nạn trong bối cảnh nhiều ngăn cách giữa các nền văn hoá và lục địa".

Với việc được tôn vinh, người chiến thắng nhận phần thưởng 10 triệu krona Thụy Điển (25,9 tỷ đồng).

Các tác phẩm nổi tiếng của tiểu thuyết gia nhập Abdulrazak Gurnah gồm có Paradise (1994), By the Sea (2001), Desertion (2005)...

Tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah lớn lên ở đảo Zanzibar nhưng đến Anh tị nạn vào những năm 1960. Ông đã xuất bản 10 tiểu thuyết và một số truyện ngắn.
Tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah lớn lên ở đảo Zanzibar nhưng đến Anh tị nạn vào những năm 1960. Ông đã xuất bản 10 tiểu thuyết và một số truyện ngắn.

Trước đó, theo nhà cái Ladbrokes, Annie Ernaux nữ nhà văn người Pháp, 81 tuổi được kỳ vọng sẽ thắng giải Nobel Văn học năm nay. Tác giả Annie Ernaux thường viết về cuộc sống hàng ngày tại nước Pháp - quê hương của mình, nhiều trang viết của bà đề cao chủ nghĩa hiện thực. Theo trang Guardian, bà Annie Ernaux là một trong những nhà văn được ngợi ca nhiều nhất nước Pháp.

Xếp sau nhà văn Annie Ernaux là một số tên tuổi quen thuộc khác như nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, nhà thơ Canada Anne Carson, tiểu thuyết gia người Nga Ludmila Ulitskaya, nhà văn Canada Margaret Atwood... Tuy nhiên, mọi đồn đoán từ các nhà cái cũng như giới chuyên môn trước đó đều vô nghĩa khi người chiến thắng được thông báo chính thức.

Nhà văn người Pháp Annie Ernaux nhận được nhiều đề cử trước thềm trao giải.
Nhà văn người Pháp Annie Ernaux nhận được nhiều đề cử trước thềm trao giải.

Giải Nobel Văn học đã được trao 118 lần. Trong đó, 16 lần trao cho nhà văn nữ. Vào năm 2019, Viện Hàn lâm Thuỵ Điển hứa rằng giải thưởng sẽ ít “thiên về nam giới” và “không dành riêng  cho người châu Âu”. Nhưng 2 năm sau lời hứa ấy, Nobel Văn học vẫn trao cho 2 nhà văn đến từ châu Âu. Từ sau năm 1986 đến năm, kể từ khi nhà văn Wole Soyinka thắng giải, không có nhà văn gốc Phi nào thắng Nobel Văn học.

Nhiều năm qua, giải Nobel Văn học vướng một số tranh cãi ảnh hưởng lớn đến uy tín của giải thưởng. Cụ thể, năm 2018, các cáo buộc lạm dụng tình dục và sai phạm tài chính xảy ra trong nội bộ Viện Hàn lâm Thuỵ Điển khiến dư luận mất dần niềm tin.

Đến năm 2019, giải Nobel Văn học được trao cho nhà văn người Áo Peter Handke, càng khiến đám đông dậy sóng. Bởi trong quá khứ, nhà văn Peter Handke từng đứng về phía tội phạm chiến tranh. Và dù ông có phủ nhận cáo buộc thì đối với công chúng, họ không tin nam nhà văn tuyệt đối. 

Trong một cuộc phỏng vấn, thành viên Viện Hàn lâm, Ellen Mattson nói: “Chúng tôi không bao giờ nhìn vào cuộc sống cá nhân của một người. Điều đó hoàn toàn không liên quan. Thứ duy nhất chúng tôi tìm kiếm là giá trị văn học. Người chiến thắng là người có tác phẩm văn học xuất sắc – một tác phẩm mà bất cứ ai đọc vào thấy được sức mạnh nào đó, và giá trị đó được duy trì ở tất cả các cuốn sách của họ”.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI