Nữ nhà thơ người Mỹ Louise Gluck thắng giải Nobel Văn học 2020

08/10/2020 - 19:00

PNO - Sau nhiều dự đoán, giải Nobel Văn học 2020 được trao cho nữ nhà thơ người Mỹ Louise Gluck. Cho đến nay, có 16 nữ tác giả thắng Nobel Văn học.

Chiều tối 8/10 (giờ Việt Nam) giải Nobel Văn học đã được trao sau hàng loạt dự đoán từ các chuyên gia và những người quan tâm. Năm nay, người chiến thắng Nobel Văn học là nữ nhà thơ người Mỹ - Louise Gluck vì “giọng thơ không thể nhầm lẫn”.

Nữ tác giả Louise Gluck, năm nay 77 tuổi, là cây bút quen thuộc với độc giả người Mỹ cũng như những người yêu thơ trên khắp thế giới. Louise Gluck từng nhận nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp sáng tác như Huy chương Nhân văn Quốc gia, Giải Pulitzer, Giải thưởng Sách Quốc gia...

Những tác phẩm của nữ nhà văn có khuynh hướng nội dung liên quan đến thần thoại, lịch sử. Giai đoạn sau này, Louise Gluck thường viết về những suy ngẫm, trải nghiệm cá nhân, về những nỗi buồn, sự cô đơn của con người.

Trong quá khứ, Louise Gluck từng mắc chứng bệnh liên quan đến ăn uống và phải mất nhiều thời gian điều trị. Sau này, khi bắt đầu đến với công việc viết lách, nữ tác giả đảm nhận thêm việc giảng dạy tại một số cơ sở giáo dục.

Nữ tác giả Louise Gluck là người phụ nữ thứ 16 nhận được giải Nobel Văn học
Nữ tác giả Louise Gluck là người phụ nữ thứ 16 nhận được giải Nobel Văn học

Giải thích cho quyết định của mình, một đại diện của hội đồng cho biết, giọng văn của Louise Gluck "thẳng thắn và không khoan nhượng", tác giả cũng có "tính hài hước và dí dỏm". Có 3 lý do để chọn Louise Gluck là người chiến thắng Nobel Văn học 2020, theo ban tổ chức, đó là: các tác phẩm có chủ đề thiên về cuộc sống gia đình, sự thông minh có phần khắc khổ nhưng khá dí dỏm và một cảm giác sáng tác tinh tế.  

Một số tác phẩm được biết đến của Louise Gluck như: The First Four Books of Poems (1995), The Seven Ages (2001), A Village Life (2009), Faithful and Virtuous Night (2014)...

Giải Nobel trao cho Louise Gluck là kết quả khá bất ngờ vì trước đó, những phần đặt cược người thắng giải đều không gọi tên nữ nhà thơ. Năm nay, "nhà cái" nổi tiếng của Anh - Nicer Odds đặt cược cho nhà văn Haruki Murakami, xếp sau là hai nhà văn: Maryse Condé và Lyudmila Ulitskaya.

Còn "nhà cái" Ladbrokes chọn nhà thơ Anne Carson, tiểu thuyết gia Lyudmila Ulitskaya, tác giả Margaret Atwood và nhà văn Maryse Condé. Ngoài ra, nhiều dự đoán cũng dành cho nữ tiểu thuyết gia 71 tuổi Jamaica Kincaid. Bà nổi tiếng với tác phẩm The Autobiography of my mother  Mr Potter.

Lâu nay, kết quả Nobel Văn học chưa bao giờ thôi tạo ra những cuộc tranh cãi. Trong 2 năm gần nhất, 2018 và 2019, kết quả tương ứng dành cho nhà văn Olga Tokarczuk (Ba Lan) và Peter Handke (người Áo) liên tiếp là những “cú nổ” truyền thông hậu giải thưởng vì tính phi lý, không thuyết phục, giải tập trung vào người da trắng...

Năm nay, trước khi trao giải, Chủ tịch giải Nobel Văn học, Anders Olsson nói: “Điều duy nhất chúng tôi quan tâm ở đây là giá trị văn học. Hằng năm, chúng tôi luôn có những cuộc tranh luận gay gắt về việc thế nào là giá trị văn học, tất nhiên, chúng tôi đang phấn đấu cho một khái niệm mang tính phổ quát, được hiểu trên toàn cầu. Do đó, chúng tôi phụ thuộc vào các chuyên gia với những đề cử được chọn lựa từ các tác giả trên khắp thế giới”.

Giải Nobel Văn học ra đời năm 1901. Cho đến nay, giải đã trao 113 lần với 117 nhà văn được nhận giải. Trong đó có 16 tác giả nữ. Các năm 1904, 1917, 1966, 1974, giải được trao cùng lúc cho 2 người.

Người trẻ nhất nhận Nobel Văn học là Rudyard Kipling, nổi tiếng với The Jungle Book, được trao năm 1907, 41 tuổi. Người già nhất nhận giải là nữ nhà văn Doris Lessing, 88 tuổi, năm 2007.

Có 2 nhà văn từng từ chối nhận giải là Boris Pasternak, năm 1958 và Jean Paul Sartre, năm 1964.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI