Những đổi thay từ mô hình chính quyền 2 cấp ở TPHCM- Bài 1: Xử lý nhanh gọn các yêu cầu của người dân

05/12/2025 - 14:09

PNO - Sau hơn 4 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, bộ máy chính quyền ở TPHCM tinh gọn hơn với tốc độ giải quyết thủ tục tăng mang lại sự hài lòng cho người dân. Dù vậy, vẫn còn đó những vướng mắc cần được tháo gỡ để bộ máy vận hành trơn tru, hiệu quả hơn…

Chính quyền ở nhiều xã, phường của TPHCM đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để xử lý nhanh gọn các yêu cầu của người dân. Ở một số nơi, chính quyền xã, phường còn cử cán bộ đến khu phố hoặc nhà dân để hướng dẫn hoặc giải quyết các thủ tục.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức dùng robot làm lễ tân để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: THANH TÂM
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức dùng robot làm lễ tân để hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: THANH TÂM

Tiện lợi, thân thiện nhờ ứng dụng công nghệ

Ngày 23/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành ra mắt cùng lúc nhiều ứng dụng (app) hỗ trợ quản lý và phục vụ người dân, trong đó có Trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo (chatbot AI). Ứng dụng này giúp người dân tra cứu thông tin và thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi, tích hợp song ngữ Việt - Anh để tiện cho cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

Công cụ này còn giúp lãnh đạo UBND phường theo dõi các câu hỏi thường gặp, nhận diện nhu cầu của người dân để kịp thời cải thiện chất lượng phục vụ.

Trung tâm trên cũng triển khai hệ thống đánh giá công chức bằng mã QR đặt ở quầy tiếp nhận hồ sơ, giúp người dân phản hồi trực tiếp về thái độ của cán bộ và chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tạo kênh dữ liệu phản hồi nhanh, giúp UBND phường kịp thời chấn chỉnh những trục trặc để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Đến trung tâm này đăng ký sửa chữa nhà, chị Trần Thụy Thanh Hà bất ngờ vì mọi thứ được giải quyết rất nhanh: “Chỉ cần quét mã, nhập yêu cầu và theo dõi tiến độ qua điện thoại. Cách phục vụ thân thiện, hiện đại, tạo cảm giác yên tâm và được tôn trọng. Ban đầu, tôi hơi bỡ ngỡ với việc đánh giá cán bộ bằng mã QR, chatbot, nhưng sau vài lần thì thấy tiện và minh bạch. Nhân viên của trung tâm hướng dẫn rõ ràng, không để mình chờ lâu. Tôi đánh giá họ làm việc chuyên nghiệp”.

Cùng với chatbot AI và mã QR đánh giá công chức, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành cũng vận hành 3 nền tảng số gồm Sổ tay xây dựng Bến Thành, Đăng ký xây dựng Bến Thành và Bản đồ số dữ liệu đất đai (WebGIS). Các hệ thống này hỗ trợ cán bộ, người dân theo dõi trực tuyến hoạt động xây dựng, nộp hồ sơ sửa chữa, xây mới, tra cứu thông tin thửa đất và quy hoạch.

Bà Mai Thị Hồng Hoa - Chủ tịch UBND phường Bến Thành - cho biết, việc triển khai các ứng dụng này nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp: “Chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng phường Bến Thành thành đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số cấp cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức bố trí một người máy (robot) làm lễ tân, chuyên phát số thứ tự, hướng dẫn quy trình, mời nước, tặng bánh kẹo và chỉ dẫn người dân đến đúng quầy tiếp nhận hồ sơ. UBND các phường An Khánh, An Hội Tây cũng dùng robot AI hỗ trợ nộp hồ sơ, hướng dẫn làm các dịch vụ công. Người dân cho biết họ cảm nhận rõ sự đổi mới, thân thiện và tiện lợi hơn so với cách phục vụ truyền thống.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức với sự hỗ trợ của robot
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức với sự hỗ trợ của robot

Đến từng khu phố giải quyết thủ tục

Từ sáng sớm, văn phòng ban điều hành khu phố Bình Đường, phường Dĩ An đã nhộn nhịp người đến làm các thủ tục như đăng ký mã số thuế, khai sinh, đăng ký kinh doanh, khai báo tạm trú, tạm vắng... Đó là do UBND phường triển khai thực hiện mô hình hành chính công lưu động, giải quyết thủ tục ngay tại địa phương tạo điều kiện phục vụ người yếu thế, hướng dẫn trực tiếp nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở và đảm bảo xử lý hồ sơ nhanh, đúng quy trình tại khu dân cư.

Ông Võ Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An - cho hay, UBND phường đã triển khai đội hình lưu động đến 19 khu phố để đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ công, kể cả khi họ không rành thiết bị hoặc khó di chuyển. Với các trường hợp đặc biệt, cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục từ A đến Z.

Tại xã Long Hải, mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe người dân nói” là điểm nhấn trong hoạt động xây dựng chính quyền gần dân. Mỗi sáng thứ Bảy, lãnh đạo UBND xã cùng cán bộ chuyên môn đến từng khu phố, tổ dân cư để lắng nghe ý kiến của người dân về an ninh trật tự, môi trường, hạ tầng giao thông, thu thuế đất phi nông nghiệp, quy hoạch đô thị… Những vấn đề trong thẩm quyền được giải đáp, xử lý ngay; những vấn đề vượt cấp được ghi nhận, cam kết thời hạn phản hồi cụ thể.

Trong các cuộc họp này, người dân có thể góp ý về tác phong, tinh thần phục vụ của cán bộ để chính quyền địa phương kịp thời cải thiện, chấn chỉnh.

Người dân hài lòng khi làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạnh Thông
Người dân hài lòng khi làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạnh Thông

Mô hình này ra đời từ thực tế là các cuộc họp ở khu dân cư trước đây còn nặng hình thức, người dân ngại nêu ý kiến bởi không có cán bộ cấp xã dự và phản hồi ngay. Chính quyền xã Long Hải đã quyết định đến với người dân ở nơi họ sinh sống để tạo không gian đối thoại thoải mái, cởi mở.

Nhờ đó, nhiều phản ánh được ghi nhận, giải quyết ngay tại cơ sở, tránh để tích tụ bức xúc. Cùng với tiếp thu kiến nghị, chính quyền xã cũng tranh thủ tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, tạo cầu nối thông tin 2 chiều, làm tăng niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền.

Bà Hương Thị Phương (khu phố Hải Hòa, xã Long Hải) nói: “Trong các buổi gặp gỡ như thế này, các phản ánh, thắc mắc của chúng tôi được giải đáp ngay tại chỗ, không cần chờ đợi hay thông qua nhiều cấp trung gian. Với cách làm này, chúng tôi cảm nhận được rằng tiếng nói của mình được tôn trọng và thực sự được lắng nghe”.

Kỳ tới: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ dân tốt hơn

Vẫn còn khó khăn về mặt bằng, nhân sự

Tại phường Hạnh Thông, hằng ngày, gần 12g, bộ phận “1 cửa” mới thưa người dân và cán bộ mới “chia ca” ăn trưa. Đây cũng là hình ảnh thường thấy ở nhiều phường, xã của TPHCM kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (ngày 1/7). “Làm hết việc chứ không hết giờ” là thước đo trách nhiệm của mỗi cán bộ cấp xã.

Sau khi sáp nhập các phường, xã, lượng người đến làm hồ sơ đông nên diện tích trụ sở trở nên chật hẹp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành, diện tích của bộ phận “1 cửa” chỉ khoảng 45m², đủ chỗ cho 7 công chức ngồi tiếp nhận và trả hồ sơ, phần còn lại chỉ đủ để đặt vài hàng ghế chờ. Phòng làm việc phía sau rộng khoảng 13m² dành cho 7 công chức làm việc.

Ông Mạc Hồng Lĩnh - Phó giám đốc trung tâm - cho hay, trụ sở cũ được thiết kế cho 30-40 cán bộ, nay dùng cho hơn 80 cán bộ, công chức của HĐND, UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công nên diện tích dành cho 17 cán bộ trung tâm chỉ gần 70m². Mỗi ngày, nơi đây tiếp khoảng 150 lượt dân nên số ghế không đủ cho người dân ngồi chờ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận cũng chỉ rộng hơn 70m², nằm ngay tầng trệt trụ sở UBND phường. Giờ cao điểm, nhiều người phải đứng ngoài đợi số thứ tự, còn chỗ giữ xe thì chật cứng.

Ông Nguyễn Tuấn Khải - Phó chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thuận - cho biết, cơ sở vật chất hiện tại không đáp ứng nhu cầu phục vụ, kể cả điểm tiếp dân của Công an phường. UBND phường đã kiến nghị cấp thành phố đầu tư xây dựng trụ sở mới để phục vụ người dân tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - sau sắp xếp, bộ máy tổ chức cơ bản đã ổn định nhưng vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ. UBND thành phố đã hoàn tất công tác bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND và ban chỉ huy quân sự 168 xã, phường, đặc khu, chỉ còn phường Vĩnh Hội và đặc khu Côn Đảo chưa có Phó chủ tịch UBND. Ở cấp phòng chuyên môn, vẫn còn khuyết 60 vị trí lãnh đạo (22 trưởng phòng, 38 phó phòng) và 11 đơn vị bố trí cấp phó vượt quy định theo Nghị định 150/2025.

TPHCM hiện có 7.533 công chức cấp xã, vượt khung định biên 7.415 người, trong đó thừa 1.064 công chức ở các vị trí nghiệp vụ phổ thông như văn thư, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác dân tộc nhưng thiếu nhiều công chức chuyên môn sâu trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính.

“Khó khăn nằm ở cấu trúc nhân sự: nơi cần người giỏi thì thiếu, nơi thừa lại không phù hợp chuyên môn” - ông Nguyễn Tấn Phong nhận định. Ông cho biết thêm, việc tuyển dụng nhân sự mới cũng gặp khó do toàn thành phố còn dư khoảng 2.000 biên chế dù đã tinh giản hàng ngàn người.

Biệt phái cán bộ hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai

Từ ngày 15/9, hơn 200 viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM được biệt phái về UBND các phường, xã, đặc khu làm việc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng này có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ cán bộ địa phương xử lý thủ tục hành chính về đất đai, đồng thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, nhiều phường, xã hiện còn thiếu nhân lực chuyên môn, cán bộ lúng túng, ngại sai, sợ va chạm, dẫn đến chậm tiến độ dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo ông, việc điều động cán bộ chuyên trách về cơ sở là biện pháp cần thiết để tháo gỡ những vướng mắc này.

Khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân sự

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền cấp xã có hơn 1.066 đầu việc cần làm, trong đó 4/5 là nhiệm vụ mới. Ngay từ đầu, UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành tổ chức tập huấn cho hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ để làm thủ tục trực tuyến.

UBND thành phố cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực cơ sở, như điều động 512 cán bộ thanh tra xây dựng về 164 phường, xã; thành lập 3 tổ chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; cử 96 cán bộ chuyên môn hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 48 dự án trọng điểm. UBND thành phố áp dụng mô hình “1 cửa, 1 quyết định, 1 đầu mối chịu trách nhiệm” trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đầu tư; số hóa toàn bộ quy trình hành chính, kết nối dữ liệu với các bộ, ngành trung ương và mở rộng dịch vụ công trực tuyến 24/7 cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến ngày 30/10, một số phường, xã vẫn gặp khó trong việc giải quyết hồ sơ trực tuyến và phi địa giới hành chính do thiếu đầu mối thống nhất, dữ liệu chưa đồng bộ, thanh toán điện tử hạn chế và chưa có hướng dẫn nhất quán. Hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia còn trục trặc trong khâu tiếp nhận, đồng bộ hóa dữ liệu; các nền tảng chuyên ngành như VNeID, cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch... chưa liên thông hoàn chỉnh.

Ngoài ra, chất lượng xử lý công việc ở một số nơi chưa đồng đều do thiếu cán bộ chuyên môn sâu về tài chính, xây dựng, quản lý đô thị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa theo kịp tốc độ chuyển đổi số và khối lượng công việc lớn.

Sở Nội vụ TPHCM đang phối hợp các sở, ngành xây dựng đề án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn và đặc khu nhằm khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân sự. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, rà soát, điều chuyển biên chế linh hoạt, đồng thời đảm bảo chính sách, quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bà PHẠM THỊ THANH HIỀN - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI