TPHCM đề xuất gỡ vướng khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp

31/07/2025 - 16:29

PNO - Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM ghi nhận nhiều kết quả khả quan nhưng cũng đối diện không ít vướng mắc cần tháo gỡ để vận hành thông suốt.

Chiều 31/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Tấn Phong - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM - cho biết: Sau 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực về tổ chức bộ máy, vận hành hành chính và triển khai các thủ tục công. Đồng thời, cũng nảy sinh một số khó khăn cần tháo gỡ để hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Phong, lãnh đạo UBND TPHCM thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động trong việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy. Thành phố đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; rà soát lại trụ sở làm việc phù hợp với quy mô mới.

Hiện 168 phường, xã, đặc khu đã đi vào hoạt động ổn định. Việc giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đúng tiến độ. Các địa phương tiếp tục thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của địa phương trước sáp nhập, đảm bảo không gián đoạn hoạt động.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy UBND TPHCM (mới) giảm đáng kể đầu mối: 15 cơ quan chuyên môn (giảm 28/43), 5 cơ quan hành chính khác (giảm 1/6), tiếp nhận nguyên trạng 58 đơn vị sự nghiệp công lập và đang thực hiện giai đoạn 2 sắp xếp theo ngành, lĩnh vực.

Về cải cách hành chính, thành phố đã công bố 2.357 thủ tục hành chính, cập nhật quy trình điện tử và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2025, toàn bộ thủ tục hành chính sẽ được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Thành phố cũng đang nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị tại bộ phận một cửa để đáp ứng yêu cầu mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Phong cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn: mô hình mới khiến địa phương lúng túng trong triển khai; một số cán bộ cấp xã chưa kịp thích nghi với yêu cầu nhiệm vụ; trụ sở làm việc chưa đồng bộ; và việc kết nối dữ liệu quốc gia vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến giải quyết hồ sơ liên thông, nhất là lĩnh vực hộ tịch.

Để tháo gỡ, TPHCM kiến nghị các bộ ngành sớm có hướng dẫn về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã, về chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp, bố trí kế toán trưởng phù hợp mô hình mới, cũng như hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm sau sáp nhập.

Thành phố cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm vận hành mô hình thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp như: hoàn tất bố trí nhân sự, rà soát thủ tục chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới, nâng cấp hệ thống công nghệ, triển khai thi đua 100 ngày hoạt động hiệu quả, tinh gọn, hiệu năng cao nhằm hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố và toàn quốc.

“TPHCM xác định mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền. Thành phố kiên định nâng cao hiệu quả mô hình 2 cấp một cách bài bản, đồng bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội” - ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI