Người dân khổ vì mua đất nhưng không thể xây nhà, mua nhà nhưng không được cấp sổ

12/03/2026 - 16:36

PNO - Cử tri tại nhiều nơi vừa phản ánh đến Hội đồng nhân dân TPHCM về việc quá khổ khi người mua đất nhưng không được xây nhà, trong khi người có nhà nhưng không được cấp giấy chủ quyền (cấp sổ), có người đã chờ hơn 20 năm.

Cử tri Lê Hoàng Tân (ấp 6, xã Tân Nhựt) phản ánh việc người dân mua đất ở khu dân cư Amazing đã 10 năm nhưng đến nay vẫn không được xây dựng nhà ở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể đến người dân, nếu thật sự khu dân cư có vấn đề pháp lý thì kiến nghị xem xét trách nhiệm của đơn vị để tồn tại việc nhà đầu tư bán đất cho người dân khi không đảm bảo pháp lý.

Dự án Amazing, Bình Chánh
Dự án Amazing, Bình Chánh

Tương tự, các cử tri gồm: ông Phạm Hồng Tươi (khu phố Khánh Hội), Nguyễn Văn Bình và bà Võ Thị Dũng (khu phố Khánh Lộc) phường Tân Khánh phản ánh chủ đầu tư đã có văn bản thỏa thuận với người dân sẽ hỗ trợ đất tái định cư với diện tích 21% so với diện tích bị thu hồi để thực hiện dự án Cụm thương mại dịch vụ U&I (thỏa thuận là 31/3/2022 sẽ giao đất tái định cư) nhưng đến nay chưa thực hiện. Kiến nghị các ngành chức năng làm việc với công ty để người dân sớm được cấp đất.

Trong khi đó, ông Trần Việt Trung (khu phố 12, phường Bình Trưng) đề nghị Thành phố quan tâm việc cấp sổ hồng tại chung cư Lexington (chủ đầu tư đã bán cho người mua, đến nay vẫn chưa cấp giấy chứng nhận).

Bà Bùi Thị Hoa (khu phố 14, phường Hòa Hưng) và bà Bùi Thị Tuyết Hồng (khu phố 13, phường Hòa Hưng) đề nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm, hỗ trợ cư dân sinh sống tại chung cư Hà Đô và chung cư Tô Hiến Thành được cấp giấy quyền sở hữu nhà ở.

Ông Bùi Đình Kin (khu phố 3, phường Tân Phú) cũng cho rằng vấn đề cấp sổ đỏ cho chung cư ORIENTAL ở 685 Âu Cơ cũng có nhiều bất cập. Hiện nay chung cư đã đi vào hoạt động được hơn 8 năm nhưng chỉ 275 căn có sổ đỏ, còn 861 căn chưa có. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông tin rõ nguyên nhân và sớm giải quyết, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Ông Nguyễn Trọng Thanh (khu phố 6, phường Phú Thạnh) cho biết việc cấp sổ hồng cho cư dân chung cư Phú Thạnh còn chậm hơn, đã hơn 15 năm nhưng người dân vẫn chưa có sổ.

Thậm chí, người dân ở khu phố Tân Phước, phường Tân Đông Hiệp cho biết, tại khu dân cư An Trung đến nay đã hơn 20 năm vẫn chưa có sổ. Dự án đã triển khai từ năm 2005, nhà cửa đã xây dựng gần như hoàn chỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ, gây nhiều khó khăn cho người dân. Vấn đề này đã được kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân chính là chủ đầu tư đã thu tiền của người dân nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc chậm cấp sổ. Người dân đề nghị HĐND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ, xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và cấp sổ cho bà con trong thời gian sớm nhất.

Tương tự, ông Lê Văn Thắng (khu phố Trung, phường Bình Hòa) mua nền dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2) triển khai từ năm 2002 đến nay đã gần 24 năm nhưng chưa hoàn thành, dẫn đến việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các hộ dân. Kiến nghị lãnh đạo Thành phố làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra tiến độ và đẩy nhanh triển khai dự án.

Hùng Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI