Phát động chuỗi truyền thông vì trẻ em năm 2026

12/03/2026 - 13:41

PNO - Ngày 12/3 tại Hà Nội, Tạp chí Trẻ em Việt Nam (thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) công bố Chuỗi chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026, đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” - mùa 4.

Tọa đàm Quyền tham gia của trẻ em trong lĩnh vực truyền thông và hoạt động văn hóa văn nghệ, với sự tham gia của em Ngô Thanh vân (thứ 2 từ phải qua), học sinh Trường THCS Trưng Nhị, TP Hà Nội. Ảnh: U.N
Tọa đàm "Quyền tham gia của trẻ em trong lĩnh vực truyền thông và hoạt động văn hóa văn nghệ", với sự tham gia của em Ngô Thanh Vân (thứ 2 từ phải qua), học sinh Trường THCS Trưng Nhị, TP Hà Nội. Ảnh: U.N

Sự kiện nhằm tiếp tục triển khai Luật Trẻ em 2016 và cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong chuỗi hoạt động năm 2026, điểm nhấn là Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” - mùa 4 với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”, dự kiến phát động trong tháng 3 và trao giải vào đầu tháng 5. Cuộc thi dành cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên toàn quốc.

Chương trình “Trường học hạnh phúc” - mùa 2, dự kiến trao giải vào tháng 7-8/2026, khuyến khích học sinh mầm non và tiểu học chia sẻ trải nghiệm về môi trường học tập tích cực. Ngoài ra, cuộc thi “Chữ đẹp tuổi thơ” - mùa 2 cũng sẽ được tổ chức trong năm và trao giải vào tháng 10.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình “Trẻ em của năm” lần thứ hai, dự kiến phát động từ tháng 3 và tổ chức Gala vinh danh vào tháng 12/2026 nhằm tôn vinh những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, sáng tạo, nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, những năm qua công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều thách thức, nhất là nhận thức của một bộ phận người dân và chính trẻ em về quyền trẻ em còn hạn chế; các vấn đề bạo lực, xâm hại, an toàn trên không gian mạng và sức khỏe tâm thần của trẻ em đang đặt ra yêu cầu phải cách tiếp cận toàn diện hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, bà Hòa đề nghị tăng cường các sản phẩm truyền thông đa nền tảng, sáng tạo, thân thiện với trẻ em; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về kỹ năng số, an toàn mạng để giúp trẻ chủ động bảo vệ mình.

Ông Đặng Hoa Nam, nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em - nhấn mạnh phát triển con người cần bắt đầu từ bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, trong đó quyền tham gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và truyền thông sáng tạo chính là môi trường giúp trẻ phát triển toàn diện về tri thức, cảm xúc và thẩm mỹ, đồng thời khuyến khích trẻ trở thành chủ thể sáng tạo, thể hiện tiếng nói và ước mơ của mình.

Ban giám khảo các cuộc thi của chuỗi chương trình Truyền thông vì trẻ em năm 2026. Ảnh: U.N
Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ là giám khảo những cuộc thi - Ảnh: U.N

Với vai trò đại sứ cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” - mùa 4, NSND Xuân Bắc cho rằng việc tổ chức chuỗi chương trình truyền thông chuyên sâu cho trẻ em thể hiện cách làm bài bản và tầm nhìn dài hạn.

Ông nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc tạo môi trường tích cực để trẻ em phát triển toàn diện, đồng thời kỳ vọng những hoạt động truyền thông sáng tạo sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng hơn các giá trị nhân văn, giúp mọi trẻ em - dù ở hoàn cảnh nào - đều được quan tâm và có cơ hội phát triển.

Theo ban tổ chức, chuỗi chương trình năm 2026 hướng tới huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, nghệ sĩ, chuyên gia và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn cho trẻ em trên phạm vi cả nước.

M. Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI