Người dân vùng sâu Nghệ An địu con đi bỏ phiếu bầu cử

13/03/2026 - 11:52

PNO - Do điều kiện địa lý đặc thù, giao thông đi lại khó khăn, cử tri tại 55 khu vực bỏ phiếu ở tỉnh Nghệ An đã được bỏ phiếu bầu cử trước 2 ngày.

Sáng 13/3, cùng 54 khu vực bầu cử khác ở 12 xã biên giới của tỉnh Nghệ An, cử tri bản Cò Phạt (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) háo hức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm hơn 2 ngày so với thời gian diễn ra bầu cử toàn quốc.

Bà con Đan Lai ở bản Cò Phạt xem lại danh sách niêm yết các ứng cử viên lần cuối trước khi đưa ra lựa chọn ứng cử viên - Ảnh: Khánh Trung
Bà con Đan Lai ở bản Cò Phạt xem lại danh sách niêm yết các ứng cử viên lần cuối trước khi đưa ra lựa chọn - Ảnh: Khánh Trung

Bản Cò Phạt nằm ở thượng nguồn sông Giăng, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số Đan Lai. Cò Phạt là một trong 3 khu vực bỏ phiếu sớm ở xã Môn Sơn.

Từ sáng sớm, người dân bản Cò Phạt đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu, cẩn thận xem lại danh sách niêm yết các ứng cử viên lần cuối trước khi đưa ra lựa chọn ứng cử viên. Một số phụ nữ còn địu con trên lưng đi bỏ phiếu.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 130 phường, xã với 3.123 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, 55 khu vực được tổ chức bầu cử sớm, phân bổ tại các xã: Huồi Tụ, Na Ngoi, Mường Típ, Châu Khê, Tri Lễ, Bắc Lý, Mỹ Lý, Môn Sơn, Tam Thái, Keng Đu, Mường Quàng và Hữu Khuông.

Một số người còn địu con đến điểm bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: Khánh Trung
Một số người địu con đi bỏ phiếu - Ảnh: Khánh Trung

Xã tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở những địa bàn xa xôi, giao thông đi lại khó khăn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại các điểm bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho cử tri.

Ở xã Huồi Tụ, nơi toàn bộ 13 khu vực bỏ phiếu đều tổ chức bầu cử sớm, hệ thống loa truyền thanh của các bản liên tục phát nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bầu cử.

Chính quyền các địa phương cũng đã rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu trang nghiêm, chuẩn bị hòm phiếu phụ phục vụ cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc không thể đến điểm bỏ phiếu. Các phương án dự phòng về điện lưới, máy phát điện, đèn tích điện cũng được chuẩn bị đầy đủ để quá trình bỏ phiếu diễn ra thông suốt.

Những đứa trẻ theo lưng mẹ đến điểm bỏ phiếu bầu cử ở bản Cha Nga - Ảnh: P.Thủy
Những đứa trẻ trên lưng mẹ đi bỏ phiếu ở bản Cha Nga - Ảnh: P.Thủy

Tại bản Cha Nga (xã Bắc Lý), nơi có 100% đồng bào Khơ Mú sinh sống, bà con cũng có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu. Do đặc thù địa hình phức tạp, đến nay bản vẫn chưa được phủ sóng điện thoại hoàn toàn. Dẫu còn nhiều khó khăn, song từ nhiều tháng trước, cấp ủy và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con thực hiện quyền công dân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI