Công đoàn lao động Mỹ ra 'tối hậu thư' trong thương vụ trăm tỉ của Paramount

13/03/2026 - 14:14

PNO - Công đoàn Teamsters yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ chặn thương vụ Paramount thâu tóm Warner Bros. Discovery trị giá 111 tỉ USD nếu các bên không đưa ra cam kết cụ thể về bảo vệ việc làm và duy trì sản xuất tại Mỹ.

Áp lực từ công đoàn trước thương vụ 111 tỉ USD

Công đoàn International Brotherhood of Teamsters đã kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngăn chặn thương vụ trị giá 111 tỉ USD với việc Paramount Skydance dự định mua lại Warner Bros. Discovery. Việc này chỉ có thể được thực hiện nếu phía Paramount chấp nhận các biện pháp bảo vệ việc làm “đáng kể và có thể thực thi”, đồng thời cam kết tăng cường sản xuất tại Mỹ.

Thương vụ Paramount thâu tóm Warner Bros. Discovery trị giá 111 tỷ USD đang đối mặt với rào cảm từ Liên đoàn lao động/ Ảnh: Intrenet
Thương vụ Paramount thâu tóm Warner Bros. Discovery trị giá 111 tỉ USD đang đối mặt với rào cản từ Liên đoàn lao động - Ảnh: Internet

Công đoàn cho biết đã gửi kiến nghị tới Bộ Tư pháp Mỹ trong tuần này, cho rằng kế hoạch sáp nhập giữa Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery có thể trở thành “mối đe dọa trực tiếp đối với người lao động trong ngành điện ảnh và truyền hình trên toàn quốc”, trong đó có gần 15.000 thành viên Teamsters đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim. Công đoàn đã nộp một báo cáo chi tiết lên Cục Chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ để trình bày các lo ngại của mình.

Trước khi Paramount giành quyền đàm phán, Netflix từng đạt thỏa thuận mua lại hệ thống studio và mảng phát trực tuyến của Warner Bros. vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, Paramount đã đưa ra đề nghị cao hơn và trở thành bên chiến thắng, trong khi Netflix quyết định không đưa ra đề nghị mới.

Công đoàn Teamsters khi đó cũng phản đối kế hoạch hợp tác giữa Netflix và Warner Bros., cho rằng thương vụ này có thể đe dọa việc làm của các thành viên công đoàn và sinh kế của người lao động trong ngành.

Tháng 2/2026, Paramount Skydance cho biết thời hạn chờ xem xét của Bộ Tư pháp theo Đạo luật chống độc quyền Hart-Scott-Rodino đã kết thúc, đồng nghĩa không còn rào cản pháp lý theo quy định để hoàn tất thương vụ tại Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp vẫn có quyền khởi kiện hoặc phản đối một thương vụ sáp nhập ngay cả sau khi thời hạn này đã hết.

Nỗi lo cắt giảm việc làm khi Hollywood tiếp tục sáp nhập

Theo Teamsters, nếu thương vụ Paramount - Warner Bros. Discovery hoàn tất, 2 trong số 5 studio lớn nhất Hollywood sẽ được hợp nhất, đồng thời nền tảng trực tuyến HBO Max và Paramount+ cũng có thể được kết hợp. Điều này sẽ tiếp tục tập trung quyền quyết định vào một số ít tập đoàn trong ngành giải trí vốn đã bị chi phối bởi các công ty lớn.

Thương vụ trăm tỷ Paramount Skydance dự định mua lại Warner Bros. Discovery.
Thương vụ trăm tỉ giữa Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery. có thể đe dọa việc làm của các thành viên công đoàn và sinh kế của người lao động trong ngành - Ảnh: Internet

Công đoàn cho rằng lịch sử các vụ sáp nhập trong ngành truyền thông cho thấy tác động tiêu cực đối với người lao động, dẫn chứng thương vụ Disney mua lại 20th Century Fox năm 2019, khiến nhiều đơn vị sản xuất bị đóng cửa, hàng loạt việc làm bị cắt giảm và nhiều dự án bị hủy bỏ. Trong khi đó, Paramount và Warner Bros. vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào nhằm bảo vệ việc làm nếu thương vụ lần này diễn ra.

Paramount Skydance cho biết họ kỳ vọng có thể tiết kiệm hơn 6 tỉ USD chi phí sau khi hợp nhất với Warner Bros. Discovery. Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm CEO David Ellison khẳng định việc cắt giảm nhân sự sẽ không phải là yếu tố chính để đạt được khoản tiết kiệm này. Ông cũng đưa ra nhận định tương tự trong cuộc họp với các lãnh đạo Warner Bros. Discovery trong tuần.

Chủ tịch công đoàn Teamsters Sean M. O’Brien tuyên bố: “Thương vụ này đe dọa sinh kế của chính những người lao động đã xây dựng nên các studio này. Khi các tập đoàn tập trung quyền lực, việc làm sẽ biến mất, sản xuất rời khỏi các cộng đồng địa phương và người lao động phải trả giá. Bộ Tư pháp có trách nhiệm ngăn chặn những thỏa thuận làm suy giảm cạnh tranh và gây tổn hại đến các gia đình lao động”.

Theo Teamsters, công đoàn chỉ ủng hộ thương vụ nếu các bên đưa ra cam kết ràng buộc về duy trì sản xuất trong nước, bảo đảm tiêu chuẩn lao động và bảo vệ việc làm của các thành viên công đoàn.

Hiện công đoàn Teamsters có khoảng 1,3 triệu thành viên trên toàn nước Mỹ và không ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử năm 2024.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI