Nhóm Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn tái ngộ khán giả mộ điệu

04/10/2022 - 18:55

PNO - 33 nghệ sĩ với 50 tác phẩm điêu khắc thuộc nhóm Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn đang được giới thiệu đến người xem TPHCM. Đây là phần 1 trong khuôn khổ triển lãm thường niên của nhóm.

Triển lãm Điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn là sự kiện được tổ chức thường niên bởi nhóm nghệ sĩ có cùng đam mê nghệ thuật điêu khắc, hội họa nói chung. Sau 2 năm dịch bệnh với nhiều lý do làm giảm sự kết nối, nhóm tái ngộ khán giả mộ điệu ở triển lãm lần thứ 7.

Triển lãm lần này gồm 2 phần, phần 1 có sự tham gia của 33 nghệ sĩ với 50 tác phẩm. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, so với mọi năm, số lượng nghệ sĩ kỳ cựu tham gia trong đợt này giảm bớt, nhường chỗ cho những tác giả trẻ. 

Tác phẩm Kén 06 của tác giả Nguyễn Ngọc Lâm, chất liệu gỗ và kim loại
Tác phẩm Kén 06 của Nguyễn Ngọc Lâm, chất liệu gỗ và kim loại

"Nếu như cảm hứng sáng tác của những người thầy, những nghệ sĩ đã thành danh thế hệ 7X thiên về chiêm nghiệm tính phổ phát của tự nhiên, của đời sống tinh thần với độ tinh giản ở các chi tiết và tính cân bằng, thì sáng tác của những người trẻ hơn đề cập đến những hiện tượng bên ngoài một cách trực diện. Ở các sáng tác này, phương diện ý nghĩa được chú trọng", người đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Phần 1 của triển lãm đang được giới thiệu tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM) và sẽ kết thúc vào ngày 9/10. 

2 tác phẩm Đàn bà 1 và 2 của tác giả Phan Phương được đặt cạnh nhau
2 tác phẩm Đàn bà 1 2 của Phan Phương được đặt cạnh nhau

Ở phần 2 của triển lãm, nhóm sẽ giới thiệu tác phẩm của gần 50 tác giả nhiều thế hệ. Những tác phẩm này có kích thước lớn hơn nên sẽ được trưng bày ở ngoài trời để tạo sự phù hợp, tôn vinh tác phẩm tuyệt đối. Triển lãm dự kiến diễn ra trong tháng 11 sắp tới. 

"Thực tế trong vòng hơn 10 năm, các nghệ sĩ trong nhóm đã tham gia nhiều dự án tư nhân lớn trong nước và quốc tế, cho thấy được sức sáng tạo mạnh mẽ đáp ứng trong mọi điều kiện về quy mô, tổ chức, cũng như các chủ đề, câu chuyện chung. Điêu khắc gắn liền với không gian, môi trường và bối cảnh nhận thức. Bởi vậy sự phát triển tiếp theo của điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn chắc chắn sẽ cần nhiều hơn nữa sự góp mặt của các nghệ sĩ trong ngữ cảnh của không gian, cuộc chơi mới, giám tuyển nghệ thuật, người hỗ trợ, công chúng, giới phê bình và những thành phần khác của thị trường nghệ thuật đương đại", ban tổ chức nói thêm.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm Tĩnh 2 của tác giả Nguyễn Trung Chính làm từ chất liệu inox. Nhờ ánh đèn, tác phẩm đổ bóng khá đẹp.
Tác phẩm Tĩnh 2 của Nguyễn Trung Chính làm từ chất liệu inox. Nhờ ánh đèn, tác phẩm đổ bóng khá đẹp.
Tác phẩm No 2 của tác giả Đào Tân, chất liệu đá
Tác phẩm No 2 của Đào Tân, chất liệu đá
Tác phẩm Nguồn sống của Đỗ Thế thịnh, thực hiện năm 2022, làm từ chất liệu sắt được sơn màu xanh khá nổi bật
Tác phẩm Nguồn sống của Đỗ Thế thịnh, thực hiện năm 2022, làm từ chất liệu sắt được sơn màu xanh khá nổi bật
Tác phẩm Du mộng của tác giả Dương Châu Sinh, chất liệu inox
Tác phẩm Du mộng của Dương Châu Sinh, chất liệu inox
Tác phẩm Phố nghiêng của tác giả Trần Đình Thắng
Tác phẩm Phố nghiêng của tác giả Trần Đình Thắng
Không gian tại triển lãm trưng bày chủ yếu các tác phẩm có kích thước vừa và nhỏ
Không gian tại triển lãm trưng bày chủ yếu các tác phẩm có kích thước vừa và nhỏ, ít tác phẩm cỡ đại
Tác phẩm Cộng sinh được tác giả Phạm Nguyễn Quốc Huy thực hiện trên 2 chất liệu sắt và đồng
Tác phẩm Cộng sinh được Phạm Nguyễn Quốc Huy thực hiện trên chất liệu sắt và đồng

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI