Nhiều người đi xe máy từ TPHCM về Thừa Thiên - Huế nghi mắc COVID-19

27/07/2021 - 16:05

PNO - Tính đến chiều 27/7 đã có 8 trường hợp người đi xe máy và 3 trường hợp đi tàu hỏa từ TP.HCM về Thừa Thiên-Huế nghi mắc COVID-19

Ngày 27/7, Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa phát hiện 4 ca nghi nhiễm COVID-19.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân sinh năm 1992; trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân mã số 109153, sinh năm 1994, cả 2 cùng quê quán tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai bệnh nhân này đi tàu SE8 (ghế 52 và 54, toa số 3) đến ga Huế lúc 4g ngày 27/7, khai báo và cách ly tập trung.

Trung bình có hơn 1.000 người từ TP.HCM ra miền Trung qua chốt kiểm tra Hải Vân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)
Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 người chạy xe máy từ TPHCM ra miền Trung qua chốt kiểm tra y tế ở Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế)

Trường hợp thứ ba là nam bệnh nhân mã số 109154, sinh năm 2004, quê quán tại thị trấn Thuận An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; trường hợp thứ tư là bệnh nhân 109155, sinh năm 1998, trú khu tái định cư Hương Sơ, TP. Huế.

Cả hai bệnh nhân này đều trở về từ vùng dịch, cùng chạy xe máy từ TP. HCM đến địa phận Thừa Thiên-Huế đến chốt kiểm soát Lăng Cô, khai báo và thực hiện cách ly tập trung.

Kết quả xét nghiệm khẳng định 4 ca bệnh nói trên dương tính SARS-Cov-2 ngày 27/7/2021.

Như vậy, sau 5 ngày đón công dân về bằng xe máy, tàu hỏa từ TPHCM đã có 11 ca dương tính với, trong đó có 8 trường hợp đi xe máy từ TPHCM về Huế và 3 trường hợp đi về bằng đường tàu hỏa. Tất cả đã được phát hiện kịp thời và đưa đi điều trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế

Các lực lượng tích cực vận chuyển đồ đạc để kích hoạt thêm khung cách ly T7
Các lực lượng tích cực vận chuyển đồ đạc để kích hoạt thêm khung cách ly T7 ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, số lượng công dân về quê đông nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã kích hoạt thêm khu cách ly T7 (ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú) do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quản lý.

Để kịp thời đón công dân về cách ly, lực lượng Ban CHQS TP Huế và các đoàn thể đã tích cực dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc trong đêm 26/7. Đến sáng 27/7, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Bộ CHQS đã điều động cán bộ, chiến sĩ tiếp quản khung cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú ( Khung T7) và sẵn sàng tiếp nhận công dân.

Hiện ở các khu cách ly tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đang có 4.661 công dân từ các vùng dịch về đang thực hiện cách tập trung. Trong đó, vừa tiếp nhận thêm 1.075 công dân vào chiều tối 26/7 và sáng 27/7. Hiện tại, Khung T3 có 654 công dân, Khung T4 có 938 công dân, Khung T6 có1.690 công dân, Khung T5 có 611 công dân… đang thực hiện cách ly.

Thuận Hóa 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI