Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên mùa tết

17/01/2022 - 14:35

PNO - Chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” sẽ hỗ trợ sinh viên khó khăn đón tết xa nhà và học sinh, sinh viên ở TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Ông Lê Nguyễn Nam - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM - cho hay: tết Nguyên đán năm nay, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, trung tâm sẽ hỗ trợ sinh viên còn kẹt lại TPHCM, không thể về quê đón tết, hỗ trợ đưa sinh viên về quê trở lại trường sau tết.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động tại TPHCM không có điều kiện trở về quê đón tết cùng gia đình. Chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm 2022 dự kiến tổ chức hai hành trình: đưa học sinh, sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết vào ngày 21 tháng Chạp với 1.000 - 1.500 vé xe miễn phí; đón học sinh, sinh viên trở về TPHCM sau tết. 

Chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” sẽ hỗ trợ sinh viên khó khăn đón tết xa nhà và học sinh, sinh viên ở TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ngoài buổi họp mặt học sinh, sinh viên vào ngày 23/1 (21 tháng Chạp), trung tâm hỗ trợ 10 gia đình tại TPHCM có con em là học sinh bị tổn thương vì mất mát hoặc mồ côi cha/mẹ trong đợt dịch vừa qua. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình sửa chữa nhà cửa hoặc mua sắm tết, dự kiến từ 5 - 30 triệu đồng/gia đình, tùy theo nhu cầu cấp thiết và hoàn cảnh cụ thể. 

Trung tâm sẽ tặng 1.000 phần quà tết trị giá 700.000 đồng/phần (bao gồm quà tặng và bao lì xì) cho các học sinh, sinh viên khó khăn. 

Ngoài ra, trung tâm dự kiến giới thiệu 3.000 việc làm tết cho sinh viên như: thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến thực phẩm tại siêu thị; nhân viên phát tặng mẫu thử sản phẩm, tư vấn bán hàng tại trung tâm thương mại, siêu thị; phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống; nhân viên bảo vệ, giao hàng, phụ việc nhà, dọn nhà, hỗ trợ bán hoa tươi… Mức thu nhập trung bình từ 25.000 - 120.000 đồng/giờ, hoặc 240.000 - 600.000 đồng/ngày (8 - 10 giờ). Theo ông Nam, một số đơn vị trả lương cao vì thiếu lao động và khối lượng công việc lớn. Trong các ngày tết, doanh nghiệp trả lương cao gấp ba ngày thường hoặc tặng quà, lì xì cho sinh viên làm việc… 

Thanh Thanh

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI