Nhật Bản phê duyệt liệu pháp tế bào gốc điều trị Parkinson

07/03/2026 - 12:48

PNO - Chính phủ Nhật Bản vừa phê duyệt liệu pháp điều trị bệnh Parkinson bằng tế bào gốc, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới công nghệ này được cho phép sử dụng thương mại.

Ảnh minh họa: Canva
Phương pháp điều trị này dự kiến sẽ được áp dụng trong vài tháng tới - Ảnh minh họa: Canva

Liệu pháp mang tên Amchepry, do công ty dược Sumitomo Pharma phát triển, hoạt động bằng cách cấy ghép tế bào gốc vào não bệnh nhân nhằm thay thế các tế bào thần kinh bị mất - nguyên nhân gây ra các triệu chứng của Parkinson.

Bộ Y tế Nhật Bản cũng đồng thời phê duyệt một phương pháp điều trị suy tim nặng mang tên ReHeart, do công ty công nghệ sinh học Cuorips phát triển. Liệu pháp này sử dụng các miếng ghép cơ tim từ tế bào gốc để giúp tạo mạch máu mới và cải thiện chức năng tim.

Cả 2 phương pháp đều dựa trên công nghệ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) - loại tế bào có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể. Công nghệ này được phát triển bởi nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka, người đã giành giải Nobel Sinh lý học và Y học năm 2012.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kenichiro Ueno cho biết, chính phủ kỳ vọng bước tiến này sẽ mang lại hy vọng cho bệnh nhân trên toàn thế giới.

''Tôi hy vọng phương pháp này sẽ mang lại hy vọng cho bệnh nhân ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo liệu pháp đến được với người bệnh'' - ông Kenichiro chia sẻ.

Trong thử nghiệm lâm sàng do Đại học Kyoto thực hiện, 7 bệnh nhân Parkinson từ 50-69 tuổi, mỗi người được cấy ghép từ 5 đến 10 triệu tế bào thần kinh vào 2 bên não. Sau 2 năm theo dõi, không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng và 4 bệnh nhân cho thấy các triệu chứng được cải thiện.

Parkinson là bệnh thoái hóa thần kinh mạn tính, ảnh hưởng đến hệ vận động của cơ thể và thường gây run tay, cứng cơ và khó khăn trong cử động. Theo Parkinson’s Foundation, khoảng 10 triệu người trên thế giới đang sống chung với căn bệnh này.

Các phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu giúp giảm triệu chứng nhưng không thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh. Vì vậy, liệu pháp tế bào gốc được kỳ vọng sẽ mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân trong tương lai.

Gia Vũ (theo Nippon)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI