Nhà máy nước Sông Đà lắp 21 màng lọc ngăn dầu

19/10/2019 - 06:49

PNO - Trung tâm ứng phó sự cố môi trường quốc gia đang lắp đặt 21 màng lọc dầu chuyên dụng trên kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà từ 18/10. Sau khi lắp đặt, để có nước sạch còn phải qua nhiều công đoạn nữa.

15 chuyên viên của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường quốc gia tiến hành căng 18 tấm màng ngăn dầu, mỗi tấm dài khoảng 15 m, rộng hơn 2 m được căng ngang lòng kênh trong ngày 18/10. Vị trí của từng tấm cách nhau khoảng 100 m đến 150 m, có phao nổi trên mặt nước và toàn bộ tấm màng chìm trong lòng nước. Tối qua (18/10), đơn vị  tiến hành lắp thêm ba tấm màng ngăn nữa. 

Nha may nuoc Song Da lap 21 mang loc ngan dau
Nhà máy nước sông đà cho lắp màng ngăn dầu/ Ảnh VietnamNet

Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cho biết, màng ngăn chuyên dụng đang được lắp ở khu vực nhà máy nước sông Đà là sản phẩm do đơn vị trực tiếp nghiên cứu, sản xuất. Màng này có thể ngăn được toàn bộ dầu, những chất hóa học có tính chất tương tự như dầu để đảm bảo chất lượng đầu vào của nước.

Phó giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam Phạm Thế Tùng cho biết: "Ở khu vực suối Trầm, chúng tôi xúc toàn bộ đất đá nhiễm dầu để đưa về nơi tập kết trước khi trải các nền chống thấm, sau đó sẽ dùng chất phân hủy dầu để xử lý ngay tại chỗ phần đất đá nhiễm dầu".

Sau khi hoàn tất việc triển khai các điểm lọc dầu, Trung tâm sẽ tập trung xử lý các bùn đất nhiễm dầu ở khu vực tập kết, dự kiến hoàn thành trong 2-3 ngày. Đối với bùn đất nhiễm dầu phải sử dụng công nghệ vệ sinh nên mất thời gian để vi sinh phân hủy dầu.

Theo ông Tùng, sau khi lọc, nước không thể đi vào sử dụng ngay, tấm lọc dầu này chủ yếu là để kiểm soát các hạt dầu và các hạt phù sa nhiễm dầu trong nước còn sau đó để nước có thể đưa đến người dân an toàn thì phải qua quy trình khác của nhà máy.

Trước đó, đêm 8/10, dầu thải từ xe tải đổ trộm xuống khe núi xã Phú Minh gặp cơn mưa đã chảy xuống suối Trâm. Dòng nước ô nhiễm từ suối lan xuống kênh dẫn nước, chảy về hồ Đầm Bài, nơi lấy nước nguồn của nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngày 10/10, người dân một số quận, huyện Hà Nội phát hiện nước sinh hoạt có mùi lạ, không thể sử dụng được. Sự cố này làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 250.000 hộ dân Tây Nam Hà Nội.

Ngày 16/10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) khởi tố vụ án hình sự về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235, Bộ luật hình sự 2015. Ngày 18/10, hai trong ba nghi can đã bị Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành bắt giữ.

B.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI