Nguy cơ mưa lớn, sạt lở ở Bắc bộ do bão Wipha

18/07/2025 - 18:21

PNO - Chiều 18/7, tại cuộc họp ứng phó bão Wipha, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, tâm bão đang ở vùng biển phía Đông đảo Ludong (Philippines), di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh lên.

Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão Wipha
Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão Wipha - Ảnh: T.T

Dự báo sáng 19/7, bão sẽ đi vào Biển Đông với cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11. Tối và đêm 21/7, bão có khả năng đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ trong ngày 22/7.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 20 đến 25/7, khu vực Bắc bộ có thể mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng trũng, đô thị.

Hiện đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 35.000 phương tiện với 147.000 lao động biết về diễn biến, hướng đi của bão. Không có tàu hoạt động ở khu vực nguy hiểm phía Đông Bắc Biển Đông.

Tuy nhiên, thiệt hại với thủy sản được cảnh báo ở mức rất cao. Theo Phó cục trưởng Cục Thủy sản và kiểm ngư Vũ Duyên Hải, khoảng 126.000ha nuôi trồng tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, cùng hơn 19.000 lồng bè, 3.600 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại Bắc bộ, có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp và 20 trọng điểm đê điều xung yếu từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, cần đặc biệt lưu ý khi bão đổ bộ.

Trước diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 4498, đề nghị các địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động triển khai phương án ứng phó.

Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn cho biết, đơn vị đã trực ban 24/24h, gửi 35 triệu tin nhắn cảnh báo qua Zalo đến người dân ở Bắc bộ và ven biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý "không được chủ quan”, bởi nhiều đợt mưa lớn trước đó đã gây thiệt hại nặng nề. Hiện các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đang ở mức cao, phải mở xả lũ theo quy định.

Ông đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, sẵn sàng sơ tán ở khu vực nguy cơ cao, đồng thời đảm bảo an toàn hồ đập, chủ động điều tiết hạ du và quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi.

Về phía đối ngoại, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã gửi công hàm đề nghị các nước trong khu vực hỗ trợ tàu thuyền tránh trú bão và xử lý sự cố khi cần thiết.

Hiện 13 tỉnh, TP khu vực Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với bão Wipha.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI