Người thừa kế Samsung bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ

17/02/2017 - 08:28

PNO - Phó Chủ tịch Lee Jae-yong, người thừa kế tập đoàn Samsung chính thức bị bắt ngày 17/2, mở màn cho những rắc rối Samsung sẽ đón nhận liên quan đến vụ bê bối của Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Lee Jae-yong (48 tuổi) là lãnh đạo đầu tiên bị bắt trong lịch sử 79 năm hoạt động của tập đoàn điện tử Samsung. Ngày 17/2, Tòa án quận trung tâm Seoul ra lệnh bắt ông Lee sau một ngày thẩm vấn ông liên tục.

Ông Lee Jae-yong chính là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Kun Hee và là cháu nội của người sáng lập Samsung, ông Lee Byung-chul.

Nguoi thua ke Samsung bi bat voi cao buoc dua hoi lo
Ông Lee Jae-yong bị thẩm vấn suốt ngày 16/2. Ảnh: EPA.

Người phát ngôn của tòa án cho biết: “Có nhiều bằng chứng cho thấy ông Lee Jae-yong đã chi đến 40 triệu USD cho một đối tượng rất thân cận với Tổng thống Park nhằm tranh thủ điều kiện làm ăn thuận lợi”.

Đối tượng đề cập ở trên theo suy luận của truyền thông Hàn Quốc chính là bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil vốn đã bị bắt ngày 19/12 năm ngoái.

Bà Choi Soon-sil bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Park để ép các doanh nghiệp đóng góp 70 triệu USD vào các quỹ phi lợi nhuận trá hình nhằm phục vụ lợi ích cá nhân cho bà. Trong đó, Samsung là “nhà tài trợ” lớn nhất.

Nguoi thua ke Samsung bi bat voi cao buoc dua hoi lo
Trước khi bị bắt, ông Lee Jae-yong là Phó Chủ tịch, là người thừa kế tập đoàn Samsung. Ảnh: Celebrity Family

Samsung là tập đoàn điện tử lớn nhất Hàn Quốc và có mức đóng góp 20% GDP nước này. Tập đoàn đang gặp hàng loạt rắc rối thời gian gần đây. Vụ lùm xùm nhất là phải thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7 vì lỗi kỹ thuật.

Nhiều nguồn tin cho rằng Samsung sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhất là một khi ông Lee bị tuyên phạt.

Duy An (Theo Korea Times, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI