Người phụ nữ thoát phẫu thuật mở ngực nhờ kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn

20/01/2026 - 11:26

PNO - Người phụ nữ Campuchia quyết định chọn 1 bệnh viện tại Việt Nam để điều trị thông liên nhĩ, dù đã có chỉ định mổ tại quê nhà.

Điều
Can thiệp tim mạch bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một bệnh nhân nữ 31 tuổi (người Campuchia), được chẩn đoán thông liên nhĩ và có chỉ định phẫu thuật tại Campuchia. Tuy nhiên, bệnh nhân đã sang Việt Nam thăm khám sau khi được giới thiệu về kỹ thuật can thiệp tim mạch bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da đang được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngày 20/1, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả siêu âm tim ghi nhận bệnh nhân có hai lỗ thông liên nhĩ lỗ thứ phát. Trong đó lỗ lớn đường kính khoảng 15mm, lỗ nhỏ 8mm, khoảng cách giữa hai lỗ 10mm, các gờ tim đạt tiêu chuẩn can thiệp.

Ngoài ra, bệnh nhân có thất phải giãn nhẹ, áp lực động mạch phổi tăng nhẹ (PAPs 36 mmHg), chức năng tim còn bù tốt.

Theo bác sĩ Đỗ Hữu Nghị - Trưởng khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), dù bệnh nhân có hai lỗ thông liên nhĩ nhưng các yếu tố giải phẫu và chức năng tim vẫn thuận lợi cho can thiệp qua da. Phương pháp này giúp tránh phẫu thuật mở ngực – một phẫu thuật lớn với hậu phẫu nặng nề hơn so với can thiệp tim mạch.

Sau khi hội chẩn chuyên môn với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Quân y 103, ê - kíp khoa Nội Tim mạch thống nhất chỉ định can thiệp bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da.

Ngày 16/1, ca can thiệp được tiến hành thành công. Các triệu chứng lâm sàng như mệt mỏi, tức ngực của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Sau 3 ngày theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da là phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn, ít xâm lấn đối với thông liên nhĩ lỗ thứ phát, giúp rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI