Người dân Mỹ chia rẽ nghiêm trọng vì cuộc bầu cử tổng thống

07/11/2020 - 10:48

PNO - Liên tiếp các cuộc biểu tình ủng hộ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa bùng phát, một số người dân còn trang bị vũ khí khiến các nhà chức trách Hoa Kỳ phải thắt chặt an ninh.

 

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập trung bên ngoài các trung tâm kiểm phiếu ở nhiều thành phố trên toàn quốc, cáo buộc Đảng Dân chủ đang cố gắng đánh cắp chiến thắng từ những lá phiếu bất hợp pháp.
Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập trung bên ngoài các trung tâm kiểm phiếu ở nhiều thành phố trên toàn quốc, cáo buộc đảng Dân chủ đang cố gắng đánh cắp chiến thắng nhờ những lá phiếu bất hợp pháp.
Đáng chú ý, một số người trong đám đông còn công khai mang theo súng trường và súng ngắn, khiến quan chức bầu cử ở một số bang mà ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn đầu như Nevada, Arizona, Pennsylvania và Georgia lo sợ cho sự an toàn của nhân viên.
Đáng chú ý, một số người trong đám đông còn công khai mang theo súng trường và súng ngắn, khiến quan chức bầu cử ở một số bang mà ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn đầu như Nevada, Arizona, Pennsylvania và Georgia lo sợ cho sự an toàn của nhân viên.
Hàng trăm người yêu mến ông Donald Trump đã tập trung trong ngày thứ ba liên tiếp trước trung tâm bầu cử ở Phoenix (Arizona) và Detroit (Michigan), hô vang khẩu hiệu: “Ngăn chặn hành vi trộm cắp”, “Hãy làm cuộc bầu cử công bằng” hay “Chúng tôi yêu Trump”.  Trước tình hình ngày càng căng thẳng,
Hàng trăm người yêu mến ông Donald Trump đã tập trung trong ngày thứ ba liên tiếp trước trung tâm bầu cử ở Phoenix (Arizona) và Detroit (Michigan), hô vang khẩu hiệu: “Ngăn chặn hành vi trộm cắp”, “Hãy làm cuộc bầu cử công bằng” hay “Chúng tôi yêu Trump”. 
Thủ quỹ của quận Detroit, Eric Sabree, cho biết ông đã đóng cửa văn phòng của mình vì bị đe dọa vì  lợi ích, sự an toàn của người đóng thuế và nhân viên của cơ quan.
Trước diễn biến căng thẳng, Thủ quỹ của quận Detroit, Eric Sabree, cho biết ông đã đóng cửa văn phòng nhằm bảo vệ lợi ích và sự an toàn cho các nhân viên của mình.
Tại Philadelphia (Pennsylvania), cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông mang theo súng ngắn gần trung tâm hội nghị đang tiến hành công tác kiểm phiếu.
Tại Philadelphia (Pennsylvania), cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông mang theo súng ngắn gần trung tâm hội nghị đang tiến hành kiểm phiếu.
Cuộc bầu cử Tổng thống khiến người dân Mỹ chia rẽ nghiêm trọng. Trái ngược với sự tức giận của những người ủng hộ đảng Cộng hòa, hàng trăm thành viên đảng Dân chủ vui tươi hát ca, chơi violin, nhảy múa… trên các con đường tại thành phố Philadelphia khi ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump tại đây.
Dù chưa biết ai thắng, ai thua nhưng cuộc bầu cử tổng thống khiến người dân Mỹ chia rẽ nghiêm trọng. Trái ngược với sự tức giận của những người ủng hộ đảng Cộng hòa, hàng trăm thành viên đảng Dân chủ vui tươi hát ca, chơi violin, nhảy múa… trên các con đường tại thành phố Philadelphia, khi ông Joe Biden vượt lên dẫn trước Tổng thống Donald Trump tại đây.
Anh Sean Truppo (37 tuổi) một giáo viên dạy môn xã hội học 37 tuổi, cho biết đã đốt pháo sáng khi nhìn thấy thông tin ông Biden đã vượt qua Trump, đồng thời đưa con gái 4 tuổi hòa mình vào đám đông ăn mừng bên ngoài Trung tâm Hội nghị Philadelphia.
Anh Sean Truppo (37 tuổi), giáo viên dạy môn xã hội học, cho biết đã đốt pháo sáng khi nhìn thấy thông tin ông Biden đã vượt qua Tổng thống Trump, đồng thời đưa con gái 4 tuổi của mình hòa vào đám đông ăn mừng bên ngoài trung tâm hội nghị Philadelphia.
Ngoài ăn mừng, một số đám động cũng giương cao khẩu hiệu “kiểm đếm từng phiếu bầu” để chắc chắn các cơ quan kiểm phiếu không loại bỏ phiếu bầu vì áp lực pháp lý của Tổng thống Donald Trump.
Ngoài ăn mừng, một số người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ còn đấu tranh, giương cao khẩu hiệu “kiểm đếm từng lá phiếu” để chắc chắn các cơ quan kiểm phiếu không loại bỏ phiếu bầu vì áp lực pháp lý của Tổng thống Donald Trump.
Bên cạnh những cuộc biểu tình ủng hộ đảng Dân chủ và Cộng hòa, các quan chức địa phương còn e ngại các cuộc nổi loạn chống phân biệt chủng tộc gia tăng trong tình hình bất ổn hiện nay.
Bên cạnh những cuộc biểu tình ủng hộ đảng Dân chủ và Cộng hòa, các quan chức địa phương còn e ngại các cuộc nổi loạn chống phân biệt chủng tộc gia tăng trong tình hình bất ổn hiện nay.

                                                                                                       Thu Hương (theo AP và Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI