Người dân An Giang náo nức xem đua ghe ngo

05/11/2025 - 10:12

PNO - Ngày 5/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer lần thứ XVII năm 2025, bên bờ sông Cái Lớn, xã Gò Quao.

Theo đó, ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giangdiễn ra từ ngày 4 - 6/11/2025 (nhằm ngày 15 -17/9 âm lịch), vào dịp lễ hội Ok- Om-Bok, một lễ hội lớn trong năm của đồngbào Khmer Nam bộ. Một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào Khmer tỉnh An Giang.
Ngay từ rất sớm các đội ghe có mặt tại sông Cái Lớn, xã Gò Quao nơi diễn ra lễ khai mạc giải đua ghe ngo, chuẩn bị tinh thần thi đấu với quyết tâm cao độ.

Lễ hội được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa đểtỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dântrong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.
Ông Lâm Minh Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng cờ lưu niệm và động viên các đội ghe thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận so kè hấp dẫn.

Ngày hội để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh; góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Giải đua ghe ngo năm nay quy tụ 55 đội với 4.555 vận động viên từ các chùa trên địa bàn tỉnh An Giang về xã Gò Quao để tham dự.
Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.
Các đội ghe cùng nhau tranh tài các cự ly 800m nam, 1.200m nam và 800m nam - nữ phối hợp.

Ông Danh Ninh - Đội trưởng Đội ghe ngo chùa Sóc Sâu 1 cho biết, đội đã tập luyện hơn 10 ngày ở chùa và 5 ngày trên sông Cái Lớn, với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch ở 2 cự ly 800m nam và 800m nam - nữ phối hợp.
Ông Danh Ninh - Đội trưởng Đội ghe ngo chùa Sóc Sâu 1 cho biết, đội đã tập luyện hơn 10 ngày ở chùa và 5 ngày trên sông Cái Lớn, với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch ở 2 cự ly 800m nam và 800m nam - nữ phối hợp.

Chị Lê Thị Hường (45 tuổi, ngụ xã Gò Quao) cho biết, hàng năm cả gia đình đều dành thời gian để xem đua ghe ngo, tận hưởng không khí vui tươi, hào hứng của giải thi đấu. Hiểu được giá trị tinh thần của người dân cũng như nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Chị Lê Thị Hường (45 tuổi, ngụ xã Gò Quao) cho biết, hàng năm cả gia đình đều dành thời gian để xem đua ghe ngo, tận hưởng không khí vui tươi, hào hứng của giải thi đấu. Hiểu được giá trị tinh thần của người dân cũng như nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Ngoài ra,ngày hội còn có các sự kiện như, lễ Cúng Trăng, hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm của địaphương; trưng bày hình ảnh, hiện vật đồng bào Khmer; triển lãm, trưng bày giớithiệu sách…
Bên cạnh giải đua ghe ngo, người dân và du khách còn chiêm ngưỡng những điệu múa, câu ca của đồng bào dân tộc Khmer tái hiện lại cảnh sinh hoạt cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.

Hai bên sông Cái Lớn, nơi diễn ra giải đua ghe ngo, người dân đã dùng xuồng để cỗ vũ cho các đội đua.
Hai bên sông Cái Lớn, nơi diễn ra giải đua ghe ngo, rất đông người dân đã dùng xuồng để cổ vũ cho các đội đua.

Mặc dù bên dòng sông Cái Lớn có nhiều lục bình nhưng các đội ghe vẫn quyết tâm về đích để khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
Các đội ghe quyết tâm về đích để khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Các đội đua trải qua vòng đấu loại trực tiếp, lựa chọn ra đội có thành tích tốt sẽ tham gia vào vòng chung kết.
Các đội đua trải qua vòng đấu loại trực tiếp, lựa chọn ra đội có thành tích tốt sẽ tham gia vào vòng chung kết.

Ban tổ chức giải cho biết, đây là năm đầu tiên giải thu hút nhiều đội ghe dam dự, chất lượng giải năm nay cao so với những năm trước.
Ban tổ chức giải cho biết, đây là năm đầu tiên giải thu hút nhiều đội ghe dam dự, chất lượng giải năm nay cao so với những năm trước. Ngày 5/11, đua 800m nam và 1.200m nam. Ngày 6/11, đua 800m nam nữ phối hợp.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 4 - 6/11/2025 (nhằm ngày 15 -17/9 Âm lịch), vào dịp lễ hội Ok- Om-Bok, một lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Lễ hội được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.

Ngày hội để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh; góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với cả nước, để đồng bào các dân tộc có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Điểm nhấn của lễ hội là giải đua ghe ngo truyền thống quy tụ sự tham gia của 55 đội đến từ nhiều chùa, cùng nhau tranh tài ở cự ly 800m nam, 1.200m nam và 800m nam - nữ phối hợp.

Ngoài ra, ngày hội còn có các sự kiện như, lễ Cúng Trăng, hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm của địa phương; trưng bày hình ảnh, hiện vật đồng bào Khmer; triển lãm, trưng bày giới thiệu sách…

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI