Nghỉ học vì dịch COVID-19, trẻ em thành phố được bố mẹ cho đi... thả diều

02/03/2020 - 18:39

PNO - Trẻ nghỉ học dài ngày để tránh dịch COVID-19, nhiều phụ huynh đã hướng con đến những trò chơi lành mạnh như thả diều thay vì chơi điện tử.

Tại bãi đất trống trên đường Mễ Cốc (phường 16, quận 8, TPHCM), những ngày qua quy tụ hàng trăm người lớn, trẻ em đến thả diều. Hàng trăm cánh diều đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, anh Bùi Thanh Danh (ngụ quận 6, TPHCM) cho biết: “Nghỉ học, sợ nhất là các cháu suốt ngày chơi game trên máy tính bảng, nên mỗi chiều tôi đều cho cháu ra đây chơi, cho tụi nhỏ khỏe người”.

Cũng cho con đi thả diều trong mùa dịch, chị Hoàng Yến (ngụ quận 8, TPHCM) chia sẻ: “Chiều đi làm về, tôi tranh thủ dẫn con ra ngoài thay đổi không khí, làm quen với trò chơi thả diều, qua đó giúp con học cách buộc dây, giữ cho diều cân bằng. Điều này làm các con rất thích thú, tốt hơn hẳn khi để các con ở nhà chơi game trên điện thoại”.

"Thả diều, hóng gió, tập thể dục, đạp xe... giúp thư giãn đầu óc, không phải tập trung quá nhiều vào các thiết bị điện tử, sẽ giúp các em cân bằng đồng hồ sinh học và trở nên năng động hơn" - một phụ huynh khác nói.

Hình ảnh trẻ em thả diều trên đường Mễ Cốc:

Hàng trăm con diều được thả trên bầu trời Quận 8 vào mỗi chiều
Hàng trăm con diều được thả trên bầu trời quận 8 vào mỗi buổi chiều
s
Thả diều và vui chơi cùng bạn bè giúp các em thư giãn
Bên cạnh thả diều, tại bãi đất trống trên, các em còn được chạy xe đạp, đá bóng, vui chơi cùng gia đình
Ngoài việc thả diều, các em cũng chạy xe đạp, đá bóng, vui chơi cùng gia đình
Nhiều trẻ em cảm thấy thoải mái chạy nhảy vui đùa tại đây, so với việc ở nhà cầm máy tính bảng chơi game, thì những hoạt động ngoài trời đem lại rất nhiều lợi ích cho các em.
So với việc ở nhà cầm máy tính bảng chơi game, những hoạt động ngoài trời đem lại rất nhiều lợi ích
Ông bà trở thành “người bạn” của các em trong những chuyến vui chơi, dạo phố mỗi chiều.
Ông bà trở thành “người bạn” của các em trong những chuyến vui chơi, dạo phố mỗi chiều
 Trên chiếc xe đạp cọc cạch, các em nhỏ đèo nhau với những con diều vải trên lưng.
Trên chiếc xe đạp, các em nhỏ đèo nhau với những con diều vải trên lưng
Gia đình trở nên gần gũi và gắn bó hơn trong những lần xuống phố, thả diều.
Mọi người trở nên cởi mở, gắn bó hơn khi cùng nhau thả diều
Đa dạng các mẫu diều
Những cánh diều sặc sỡ bay lượn trên bầu trời
Các bé cùng nhau chạy xe đạp, đùa giỡn giữa mùa dịch
Các bé cùng nhau đạp xe, vui đùa
Một em nhỏ cùng con diều đã được lên dây.
Một em nhỏ cùng con diều đã được lên dây
Đa dạng mẫu mã diều vải được bày bán gần khu vực thả diều
Tại địa điểm thả diều trên đường Mễ Cốc, những con diều có giá từ 25.000 - 40.000 đồng được bày bán cho trẻ em và người dân đến chơi

Tam Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI