Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời

05/02/2022 - 07:47

PNO - Bà mất vào khuya 4/2, tại nhà thuê ở Q.11 (TPHCM), sau nhiều năm chống chọi bệnh tật.

Trước khi mất, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn ăn uống như mọi khi, nhưng thấy khó tiêu, vài tiếng sau thì qua đời. Theo thông tin ban đầu, hậu sự của cố nghệ sĩ dự kiến tổ chức tại chùa Nghệ Sĩ (Q. Gò Vấp, TPHCM). 

Nghệ sĩ Hoàng Lan mắc nhiều bệnh sau tai nạn vào năm 2011. Bà mắc chứng Parkinson, chấn thương cột sống lâu năm phải di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn, mắt phải hỏng hoàn toàn trong khi mắt trái mờ dần do bị tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào. Lưng bà từng bị hoại tử trầm trọng do nằm nhiều năm, phải phẫu thuật lấy da tay đắp vào. Tháng 11/2021, nghệ sĩ Hoàng Lan rơi vào cảnh cạn tiền chữa bệnh. 

Nghệ sĩ Hoàng Lan thời trẻ
Nghệ sĩ Hoàng Lan thời trẻ

Trong nhiều năm chữa bệnh bà nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Nghệ sĩ Phi Phụng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... từng đứng ra kêu gọi hỗ trợ nghệ sĩ Hoàng Lan. NSƯT Trịnh Kim Chi cũng từng vận động được 400 triệu hỗ trợ nghệ sĩ Hoàng Lan trị bệnh. 

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959. Bà tham gia đoàn kịch nói Cửu Long Giang năm 17 tuổi. Bà để lại dấu ấn sâu đậm qua những vai như: Hai Mưa Nắng, Lan Xì-Po... trong chương trình truyền hình Trong nhà ngoài phố nổi tiếng thập niên 1990. Lấn sân sang phim truyền hình, bà cũng có nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim: Cô thư ký xinh đẹp, Cổng mặt trời... Nghệ sĩ Hoàng Lan thường đóng vai phản diện. Bà gây ấn tượng với mái tóc bờm sư tử đặc trưng và giọng nói rất dễ nhận diện. Lần cuối cùng bà xuất hiện trước công chúng là trong chương trình Ký ức vui vẻ năm 2019.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI