Ngành du lịch Kiên Giang phấn đấu tăng trưởng du lịch đạt hai con số

08/05/2025 - 08:24

PNO - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã có nhiều chỉ đạo về phát triển du lịch, từ đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân về du lịch, xem du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có liên quan đến kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay, du lịch Kiên Giang đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống của nhân dân, trở thành điểm sáng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khách du lịch tham quan chợ đêm Vui phết - Ảnh TDC
Khách du lịch tham quan chợ đêm Vui phết - Ảnh TDC

Năm 2024, Kiên Giang ước đón 9.863.187 lượt khách (tăng 15,6% so với cùng kỳ, vượt 7,2% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế ước đón 978.785 lượt (tăng 70,7% so với cùng kỳ, vượt 43,9% kế hoạch năm), tổng thu đạt khoảng 25.141 tỉ đồng (tăng 43,8% so với cùng kỳ, vượt 25,7% kế hoạch năm).

Khách du lịch tham quan cáp treo Hòn Thơm - Ảnh TDC
Khách du lịch tham quan cáp treo Hòn Thơm - Ảnh TDC

4 tháng đầu năm, Kiên Giang ước đón hơn 4,3 triệu lượt (tăng 19,2% so với cùng kỳ, đạt 39,6% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế ước đón gần 630.000 lượt (tăng 69,9% so với cùng kỳ, đạt 52,4% kế hoạch năm); tổng thu đạt gần 18.000 tỉ đồng (tăng 89,7% so với cùng kỳ, đạt 63,1% kế hoạch năm). Riêng TP Phú Quốc, ước đón hơn 2,8 triệu lượt khách, khách quốc tế ước đón hơn 622.000 lượt khách, doanh thu đạt 14.220 tỉ đồng.

Du khách tham quan gian hàng ẩm thực và sản phẩm OCOP tại Ngày hội du lịch và ẩm thực Phú Quốc - Ảnh Phú Hữu
Du khách tham quan gian hàng ẩm thực và sản phẩm OCOP tại Ngày hội du lịch và ẩm thực Phú Quốc - Ảnh Phú Hữu

Năm 2025, để tăng tốc phát triển du lịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển du lịch đã đề ra, nhằm tạo động lực lan tỏa phát triển các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng, góp phần tăng tốc, bứt phá cho tăng trưởng kinh tế hai con số, đưa Kiên Giang phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du khách tham quan núi Đá Dựng tại TP Hà Tiên - CTV
Du khách tham quan núi Đá Dựng tại TP Hà Tiên - CTV

Kiên Giang phấn đấu năm 2025, địa phương ước đón hơn 11 triệu lượt khách đến tham quan du lịch (tăng 12% so năm 2024). Trong đó: khách quốc tế ước đón 1,2 triệu lượt (tăng 22,6% so năm 2024). Khách nội địa ước đón 9,85 triệu lượt (tăng 10,9% so năm 2024). Tổng thu từ du lịch ước đạt: 28.500 tỉ đồng (tăng 13,4% so năm 2024).

Du lịch biển đảo vẫn luôn thu hút khách du lịch đến với Kiên Giang giúp địa phương tăng trưởng mạnh và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh Phú Hữu
Du lịch biển đảo vẫn luôn thu hút khách du lịch đến với Kiên Giang giúp địa phương tăng trưởng mạnh và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh Phú Hữu

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu ngành du lịch triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hiện hành hoặc chính sách mới có liên quan đến phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng và định vị thương hiệu du lịch tỉnh gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa, con người Kiên Giang đến với du khách.

Tăng cường thu hút đầu tư các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Chủ động kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để đầu tư phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch của từng vùng du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các khu dịch vụ du lịch phức hợp, các dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao.

Phát triển các loại hình, sản phẩm dịch vụ đang được quan tâm như: du lịch sức khỏe, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trăng mật, du lịch golf... Tăng cường vận động, đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế để thúc đẩy du lịch sự kiện, hội thảo (MICE). Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật du lịch đặc sắc cấp vùng, quốc gia, quốc tế gắn với công nghiệp giải trí để tạo “tiếng vang” thu hút, hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch; thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch theo quy định…

Phú Hữu

Nguồn: PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI