Ngăn chặn nhóm 6 đối tượng, có 1 thanh niên bị truy nã, định xuất cảnh trái phép

08/01/2021 - 08:18

PNO - Lực lượng chức năng ở Đồng Tháp vừa ngăn chặn thành công nhóm 6 đối tượng định xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia, trong đó phát hiện một nam thanh niên đang bị... truy nã.

Tối 7/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng chức năng tại địa phương này vừa ngăn chặn một nhóm 6 đối tượng có kế hoạch vượt biên trái phép qua biên giới Campuchia. 

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối 5/1, người dân ở xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện một nhóm đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Số hành lý do nhóm đối tượng lạ mặt mang theo
Số hành lý do nhóm đối tượng lạ mặt mang theo

Cơ quan công an, quân sự xã và tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 xã Thường Thới Hậu A kiểm tra thì phát hiện 6 đối tượng, cư ngụ ở các tỉnh khác nhau, có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành mời làm việc.

Những người này gồm: Nguyễn Văn Khương (ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Bế Khánh Thi (nữ, ngụ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Duy Hoan (ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Ngô Tiến Tùng (ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Thị Hà Thanh (nữ, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Mai Minh Mẫn (ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau). 

Các đối tượng có kế hoạch vượt biên trái phép vừa bị ngăn chặn
Các đối tượng có kế hoạch vượt biên trái phép vừa bị ngăn chặn

Các đối tượng khai nhận có lên mạng xã hội để tìm việc làm và quen biết một đối tượng khác đang sinh sống tại Campuchia, được hứa hẹn sẽ tổ chức đưa xuất cảnh sang Campuchia làm thuê. 

Theo kế hoạch, nhóm người này ban đầu tập trung tại một khách sạn ở Hồng Ngự, chờ trời tối thì di chuyển đến ấp Bình Hòa Trung (xã Thường Thới Hậu A) để xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Duy Hoan
Đối tượng bị truy nã Nguyễn Duy Hoan

Xác minh thêm, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Duy Hoan đang bị cơ quan công an ở nơi đối tượng này cư trú (tỉnh Khánh Hòa) truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Hồng Ngự tiến hành thủ tục bàn giao đối tượng bị truy nã trên cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý bước tiếp theo; các đối tượng còn lại vẫn đang bị điều tra, làm rõ.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI