Nga tấn công, tuyên bố phi quân sự hóa Ukraine

24/02/2022 - 13:02

PNO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên chiến vào rạng sáng 24/2 (giờ Nga), chấm dứt nhiều tuần bế tắc ngoại giao và đẩy Đông Âu vào cơn ác mộng bạo lực và đổ máu nhất kể từ Thế chiến thứ Hai.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang tiến hành một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa đất nước Ukraine, để "bảo vệ nước Nga".

Sơ đồ các hướng tấn công có thể diễn ra từ Nga vào Ukraine
Sơ đồ các hướng tấn công có thể diễn ra từ Nga vào Ukraine

Tổng thống Nga thông báo về hoạt động này trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, và nhấn mạnh rằng các quốc gia cố gắng can thiệp sẽ chịu “hậu quả mà họ chưa từng thấy".

Ngay sau bài phát biểu, các vụ nổ đã vang lên tại thủ đô Kiev, Kramatorsk, Kharkiv, Odessa và Mariupol của Ukraine. Hiện chưa rõ các mục tiêu là gì.

Vào sáng sớm 24/2 (giờ Nga), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến tranh toàn diện chống lại chính quyền Ukraine
Vào sáng sớm 24/2 (giờ Nga), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến tranh toàn diện chống lại chính quyền Ukraine

Không phận Ukraine đã bị đóng cửa đối với máy bay dân sự do khu vực này được coi là khu vực đang có xung đột. Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu đã đưa ra một cảnh báo cho biết có nguy cơ “nhắm mục tiêu cố ý và nhận dạng sai” máy bay dân dụng.

Ukraine áp đặt lệnh thiết quân luật vào tối 23/2 khi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công trên khắp đất nước. Tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đã có hiệu lực, cho phép các quan chức có thêm quyền hạn để áp đặt các hạn chế. Theo thiết quân luật, các nhà lãnh đạo quân sự là chính quyền tuyệt đối của thường dân Ukraine.

Một chuỗi vụ nổ đã xảy ra ở Kharkov và khu vực lân cận ở Ukraine vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương
Một chuỗi vụ nổ đã xảy ra ở Kharkov và khu vực lân cận ở Ukraine vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương

Tổng thống Nga nói rằng Điện Kremlin không có ý định chiếm đóng đất nước, cho rằng bất kỳ sự đổ máu tiềm tàng nào cũng là do "chế độ độc tài" Ukraine.

Trong bài phát biểu của mình, Valadimir Putin đã trực tiếp đề cập đến các lực lượng Ukraine, kêu gọi họ hạ vũ khí.

Một đoạn video cho thấy xe tăng quân sự Nga tiến vào khu vực Donbas do quân ly khai thân Nga kiểm soát vào ngày 23/2
Một đoạn video cho thấy xe tăng quân sự Nga tiến vào khu vực Donbas do quân ly khai thân Nga kiểm soát vào ngày 23/2

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố ngay sau khi hành động quân sự bắt đầu, gọi hành động gây hấn là "một cuộc tấn công vô cớ và phi lý" của Nga.

Ông nói trong một tuyên bố vào cuối ngày 23/2 (giờ Mỹ): “Ông Putin đã chọn một cuộc chiến được tính toán trước sẽ mang lại thiệt hại thảm khốc về người và của cải”.

Tổng thống Mỹ lên kế hoạch gặp những người đồng cấp trong nhóm G7 vào sáng 24/2 để thông báo thêm các lệnh trừng phạt từ Mỹ và các đồng minh vì “hành động gây hấn không cần thiết này”.

Một chiếc xe quân sự được nhìn thấy trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, Ukraine
Một chiếc xe quân sự được nhìn thấy trên một con phố ở ngoại ô thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát, Ukraine

Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, cho biết trong một tuyên bố rằng ông Putin đã phát động "một cuộc chiến toàn diện" chống lại Ukraine.  

Ông Kuleba nói: “Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ở các thành phố yên bình của Ukraine. Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Ukraine sẽ phòng ngự và giành chiến thắng. Thế giới có thể và phải ngăn chặn Putin. Đã đến lúc phải hành động - ngay bây giờ”.

Người dân vẫy một lá quốc kỳ Ukraine khổng lồ trong hành động ủng hộ đất nước ở Kramatorsk, Ukraine
Người dân vẫy một lá quốc kỳ Ukraine khổng lồ trong hành động ủng hộ đất nước ở Kramatorsk, Ukraine
Xe bọc thép được vận chuyển bằng đường sắt tại một ga đường sắt ở khu vực không xa biên giới Nga-Ukraine, thuộc vùng Rostov-on-Don, Nga
Xe bọc thép được vận chuyển bằng đường sắt tại một ga đường sắt ở khu vực không xa biên giới Nga-Ukraine, thuộc vùng Rostov-on-Don, Nga

Linh La (theo Al Jazeera, NY Post, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI