Nên hỗ trợ vốn, phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh

07/06/2025 - 06:58

PNO - Phát biểu trong Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, phiên thứ hai với chủ đề “Kinh tế tư nhân - gỡ rào cản, giao trọng trách” do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 5/6, ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) - cho rằng, không dễ để cá nhân, hộ kinh doanh áp dụng ngay được việc báo cáo thuế, kiểm toán như doanh nghiệp. Để làm được, cần hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ cụ thể và cho họ một khoảng thời gian.

Chẳng hạn, họ cần được hướng dẫn để thấy rằng việc chuyển đổi lên doanh nghiệp chính thức, thực hiện đầy đủ sổ sách sẽ giúp tránh được rủi ro tài chính không đáng có. Ông dẫn chứng, trong đại dịch COVID-19, có sinh viên mở quán ăn với doanh thu online hàng tỉ đồng/năm, nhưng do chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bị truy thu hàng trăm triệu đồng. Điều này có thể làm thui chột động lực khởi nghiệp của họ.

TPHCM thường xuyên có các chương trình hỗ trợ tiểu thương. Trong ảnh Tiktoker Thái Triệu Vy đang hỗ trợ tiểu thương sạp Lạc Hồng live stream bán hàng
TPHCM thường xuyên có các chương trình hỗ trợ tiểu thương. Trong ảnh Tiktoker Thái Triệu Vy đang hỗ trợ tiểu thương sạp Lạc Hồng live stream bán hàng

Để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, ông Phan Đình Tuệ cho rằng, các ngân hàng thương mại cần thay đổi trong nhận thức và phương thức hoạt động. Khi doanh nghiệp được thành lập từ hộ kinh doanh, ngân hàng thường ngần ngại cho vay. Ông nói: “Ngân hàng cần thay đổi quy trình thẩm định, không nên chỉ đánh giá doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí truyền thống mà cần xem xét các yếu tố như tuân thủ pháp luật, hiệu quả kinh doanh khi họ còn là hộ kinh doanh. Ngoài việc điều chỉnh lãi suất và cơ chế vay vốn, các ngân hàng cần đặc biệt hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp. Thay vì đòi hỏi doanh nghiệp phải có đủ kế toán, phần mềm, ngân hàng có thể liên kết với các công ty công nghệ thông tin để cung cấp miễn phí phần mềm hoặc hỗ trợ chi phí tạo ra các phần mềm quản lý tối giản nhất để tặng cho doanh nghiệp”.

Tiến sĩ Trần Du Lịch - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM - cho rằng, hộ kinh doanh là lực lượng kinh tế cực kỳ quan trọng mà Nhà nước cần quan tâm đúng mức bởi chúng chiếm tới 30% tổng số đơn vị kinh doanh, cao hơn tỉ lệ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với quy định mới về hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 1/6 và dự kiến bỏ thuế khoán vào năm 2026, ông Trần Du Lịch kiến nghị cần có nhiều chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, đặc biệt là miễn phí về hệ thống kế toán và tư vấn.

Ông nói: “Đã đến lúc cần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, môi trường mà ở đó, người kinh doanh chân chính, tuân thủ pháp luật không phải sợ hãi gì ngoài sợ không đủ giỏi để cạnh tranh, còn những người làm ăn phi pháp sẽ không có đất sống. Đừng để doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ như những củ khoai tây riêng lẻ trong rổ”.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực, Thực phẩm TPHCM (FFA), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) - bày tỏ sự ủng hộ việc chuyển đổi gần 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước thành doanh nghiệp và riêng ở TPHCM là 400.000 hộ kinh doanh. Tuy nhiên, theo bà, sự chuyển đổi này chỉ thành công nếu có chính sách hỗ trợ về thuế và kế toán phù hợp.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI