Nắng gắt, thí sinh "giật mình" khi thân nhiệt tăng

07/07/2021 - 16:15

PNO - Chiều 7/7, các thí sinh bắt đầu thi môn Toán, đây là môn thứ 2 trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2021.

 

Vài thí sinh có thân nhiệt cao do thời tiết nắng nóng, nhưng sau đó, thân nhiệt đã trở lại bình thường và các em tiếp tục vào dự thi
Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi

Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5, TPHCM), nhiều thí sinh thân nhiệt đột ngột tăng do trời nắng nóng, nhưng khi nghỉ ngơi, thân nhiệt đã trở lại bình thường.

Bà Bùi Thị Bảo Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - cho biết: “Tất cả thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong đều là học sinh của trường, nên việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện xuyên suốt ngay cả trong thời gian nghỉ dịch.

Nhà trường đã chủ động nhắn tin đến phụ huynh về cách phân luồng giao thông, thời gian đón các thí sinh cũng như vị trí đứng chờ để phụ huynh phối hợp với nhà trường.

Chúng tôi phân ra 4 luồng nên các thí sinh sẽ dễ dàng di chuyển khi ra về. Chúng tôi cho các em di chuyển ra 3 cổng, thứ tự ra về cũng lần lượt từng phòng, chứ không ra hết một lần”.

Bên ngoài điểm thi, rất đông phụ huynh vì lo lắng cho các thí sinh, nên đã nán lại gần điểm thi, chờ đến giờ đón. Tuy nhiên, do tình trạng tập trung quá đông nơi có bóng mát, lực lượng dân quân tự vệ đã đến nhắc nhở, yêu cầu thực hiện đúng giãn cách theo Chỉ thị 10 của UBND TPHCM.

Một số hình ảnh tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chiều 7/7:

Khu vực sảnh chờ của điểm thi thông thoáng, tại đây được trang bị nhiều chai nước sát khuẩn tay cũng như khẩu trang khi các thí sinh cần
Khu vực sảnh chờ của điểm thi thông thoáng, tại đây được trang bị nhiều chai nước sát khuẩn tay cũng như khẩu trang cho các thí sinh 

 

Lối vào trường rất thông thoáng
Lối vào trường rất thông thoáng

 

Các thí sinh đã tập trung và vào phòng thi từ rất sớm, tại thời điểm 13g30, chỉ còn lát đát vài thí sinh
Các thí sinh đã tập trung và vào phòng thi từ rất sớm, tại thời điểm 13g30, chỉ còn lác đác vài thí sinh vừa đến

 

Giờ thi giữa trưa, nên thời tiết rất nóng bức
Giờ thi giữa trưa, nên thời tiết rất nóng bức

 

Các thí sinh nữa đều ché chắn rất kỹ
Các thí sinh nữ đều che chắn rất kỹ

 

Một thí sinh đã mang dù che nắng vào điểm thi vì thời tiết quá nóng
Một thí sinh đã mang dù che nắng vào điểm thi vì thời tiết quá nóng

 

Cái bắt tay từ phụ huynh như tiếp thêm động lực  cho con em mình trước kỳ thi quan trọng
Cái bắt tay từ phụ huynh như tiếp thêm động lực cho con em mình trước kỳ thi quan trọng

 

Dù chưa muộn giờ, nhưng các thí sinh đi trễ vẫn tỏ ra khá kúng túng khi các bạn mình đã vào phòng thi
Dù chưa muộn giờ, nhưng các thí sinh đi sau vẫn tỏ ra khá lúng túng khi các bạn mình đã vào phòng thi

 

Đúng 14g, các thí sinh được phát giấy làm bài và tiến hành điền thống tin cá nhân vào
Đúng 14g, các thí sinh được phát giấy làm bài và điền thông tin cá nhân 

 

Một thí sinh đã chuẩn bị rất kỹ cho môn toán khi đem theo đến 3 máy tính
Một thí sinh đã chuẩn bị rất kỹ cho môn toán khi đem theo đến 3 máy tính

 

Balo, túi xách cũng như các vật dụng không được phép mang vào phòng thi đều được để bên ngoài. Các giám thị ngoài hành lang làm việc rất nghiêm túc khi thường xuyên nhắc nhở thí sinh cất những vật dụng không được phép mang vào phòng thi
Balo, túi xách cũng như các vật dụng không được phép mang vào phòng thi đều được để bên ngoài

 

Do tâm lý nôn nóng, nhiều phụ huynh đã tìm bóng mát đứng chờ con mình. Tuy nhiên, điều này đã tập trung quá đông người, không đảm bảo đúng quy địng giãn cách, nên đã được lực lượng dân quân đến nhắc nhở ngay sau đo.
Do tâm lý nôn nóng, nhiều phụ huynh đã tìm bóng mát đứng chờ con mình. Tuy nhiên, điều này đã không đảm bảo quy định giãn cách, nên đã được lực lượng dân quân đến nhắc nhở ngay sau đó.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI