Gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

07/07/2021 - 08:44

PNO - Hôm nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng tối đa.

Tại TPHCM, ghi nhận ở trường THPT Trưng Vương (phường Bến Nghé, quận 1), các thí sinh có mặt trước giờ thi từ rất sớm.

Năm nay, để tránh hiện tượng tập trung đông người, điểm thi trường THPT Trưng Vương đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng phương tiện, không cho phương tiện cũng như người không có phận sự tiếp cận trường. Đây là điểm mới rất đáng ghi nhận, khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Khu vực trước cổng trường được phân luồng phương tiện thống thống
Khu vực trước cổng trường được phân luồng phương tiện 

Tại trường THPT Trưng Vương, mỗi phòng thi đều được trang bị nước sát khuẩn. Bên cạnh đó, nhà trường trang bị 200 hộp khẩu trang để phục vụ kịp thời cho các thí sinh khi có nhu cầu thay khẩu trang mới.

Nước rửa tay và khẩu trang được trang bị nhiều nơi trong sân trường và trong từng phòng thi
Nước rửa tay và khẩu trang được trang bị nhiều nơi trong sân trường và trong từng phòng thi

Bà Lương Bích Nga - Phó trưởng Hội đồng thi trường THPT Trưng Vương, cho biết: “Nắm bắt tâm lý lâu ngày các em mới gặp lại nhau, nhà trường đã trang bị kính chống giọt bắn cho từng thí sinh, và buộc thí sinh phải đeo khi giao tiếp.

635 thí sinh dự thi hôm nay đều đã được xác nhận kết quả âm tính và đủ tiêu chuẩn dự thi. Thí sinh sẽ được bố trí đi theo nhiều cổng để lên phòng thi, và khi ra về, các em sẽ về theo thứ tự từng phòng để đảm bảo khoảng cách”.

Thsi sinh được phân luông sát khẩu tải ở nhiều điểm, hạn chế tối đa việc tập trung đông người
Thí sinh được phân luồng, sát khuẩn tay, hạn chế tập trung đông người
Lực lượng tình nguyện viên tiếp sức cho các sĩ tử bên ngoài cổng trường
Tnh nguyện viên tiếp sức cho các thí sinh bên ngoài cổng trường
Đúng 7g thí sinh điền thông thi dự thi
Đúng 7g, thí sinh điền thông tin dự thi vào giấy làm bài
Phòng thi diễn ra vô cùng nghiêm túc và giữ khoảng cách
Phòng thi diễn ra vô cùng nghiêm túc và đảm bảo khoảng cách

Tại Hà Nội, Sở GD-ĐT cho biết  TP có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020. Toàn TP có 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã.

 

Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên các thí sinh đến sớm hơn thời gian quy định để thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi.
Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên các thí sinh đến sớm hơn thời gian quy định để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi
Từ rất sớm lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự
Phụ huynh được lực lượng chức năng yêu cầu không tập trung ở cổng trường chờ con.
Phụ huynh được yêu cầu không tập trung ở cổng trường chờ con
Trước khi vào phòng thi, các phụ huynh đều ân cần dành cho con những lời dặn dò, động viên
Phụ huynh ân cần dành cho con những lời dặn dò, động viên trước khi vào phòng thi
Chiếc ôm của cha là động lực rất lớn tiếp sức cho buổi thi đầu tiên của con.
Chiếc ôm của cha là động lực rất lớn tiếp sức cho buổi thi đầu tiên của con
Anh H chia sẻ:' 'Tôi lo lắm, bố con tôi như ngồi trên đống lửa. Hôm nay là buổi đầu tiên cháu thi, mong rằng con gái toi sẽ tự tin làm bài thật tốt'.
Anh H., một phụ huynh, chia sẻ: "Tôi lo lắm, bố con tôi như ngồi trên đống lửa. Hôm nay là buổi đầu tiên cháu thi, mong rằng cháu sẽ tự tin làm bài thật tốt"
Đúng 7h35’, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Buổi chiều thi Toán theo hình thức trắc nghiệm.Buổi sáng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 sẽ thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút

Tại Thừa Thiên - Huế, 13.317 thí sinh đã bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2021, trong số đó có hơn 1.000 thí sinh tự do và các thí sinh ở các trung tâm giáo dục hướng nghiệp, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2020.

Quan điểm của Sở GD-ĐT trong chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT năm nay là đảm bảo nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng; trong phối hợp thực hiện phải nhịp nhàng và chặt chẽ.

Kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh tại hội đồng thi THPT chuyên Quốc Học Huế
Kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh tại hội đồng thi THPT chuyên Quốc học Huế

Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bố trí hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ công tác thi. Hội đồng thi được tổ chức tại 38 điểm thi chính thức và 38 điểm thi dự phòng tại 9 huyện, thị xã và TP. Huế. Phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cơ sở vật chất được đảm bảo 100%.

Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên - Huế đảm nhận công tác giao nhận đề thi tốt nghiệp THPT 2021 cho 7 tỉnh ở khu vực miền Trung, từ Kon Tum đến Quảng Bình, do tình hình dịch bệnh phức tạp.

Các thí sinh tại TP. Huế đến sớm kiếm tra số báo danh trước lúc vào phòng thi
Các thí sinh tại TP. Huế đến sớm kiểm tra số báo danh trước lúc vào phòng thi

Sở GD-ĐT đã phối hợp với Sở Y tế làm xét nghiệm PCR cho tất cả cán bộ, giáo viên làm công tác in đề thi.

Bên cạnh đó, ĐH Huế điều động 235 cán bộ tham gia công tác coi thi tại tỉnh nhà và Quảng Trị, Quảng Nam. Ngoài ra, hơn 1.000 tình nguyện viên sẽ có mặt tại 38 điểm thi trong tỉnh để hỗ trợ thí sinh.

Giám thi nhắc nhở các quy chế của kỳ thi THPT Quốc gia 2021 trước giờ phát đề thi
Giám thị nhắc nhở lần cuối các quy chế của kỳ thi THPT Quốc gia 2021 trước giờ phát đề thi
Kiểm tra số báo danh từng thí sinh trước lúc vào thi tại Hội đồng THPT chuyên Quốc học Huế
Kiểm tra số báo danh từng thí sinh trước lúc vào thi tại Hội đồng THPT chuyên Quốc học Huế

Tại Nghệ An, cơn mưa lớn đầu buổi sáng khiến phụ huynh, thí sinh vất vả hơn trong việc di chuyển đến điểm thi. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn trước các điểm thi vẫn được tuân thủ đúng theo quy định.

Cơn mưa lớn đầu buổi sáng khiến phụ huynh, thí sinh vất vả hơn trong việc di chuyển tới điểm thi
Cơn mưa lớn đầu buổi sáng khiến phụ huynh, thí sinh vất vả hơn trong việc di chuyển tới điểm thi

Thí sinh trước khi vào trường thi đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và di chuyển theo phân luồng. 

Nhiều thí sinh chạy mưa quên mang theo khẩu trang dự phòng, được tình nguyện viên phát thêm để thay lớp khẩu trang bị ướt mưa. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nghệ An có hơn 34.400 thí sinh dự thi tại 68 điểm thi. Tỉnh đã huy động hơn 5.550 giáo viên, công an, cán bộ y tế, nhân viên phục vụ tham gia công tác coi thi, chấm thi và bảo vệ kỳ thi. 

Nhiều phụ huynh phải chở con tới điểm thi sớm để tránh mưa
Nhiều phụ huynh đưa con tới điểm thi sớm để tránh mưa

 

Dẫu mưa lớn, thí sinh vẫn được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi
Dẫu mưa lớn, thí sinh vẫn được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi
Tình nguyện viên dùng bạt lớn để che cho thí sinh đỡ ướt quần áo
Tình nguyện viên dùng bạt lớn để che cho thí sinh đỡ ướt quần áo
Nhiều thí sinh được phát thêm thêm khẩu trang do mưa làm ướt
Nhiều thí sinh được phát thêm thêm khẩu trang do mưa làm ướt
Thí sinh được nhắc nhở luôn đeo khẩu trang trong quá trình làm bài thi
Thí sinh được nhắc nhở đeo khẩu trang suốt quá trình làm bài thi
Nhiều phụ huynh đứng mưa chờ con
Nhiều phụ huynh đứng trong mưa chờ con

Tam Nguyên-Ngọc Linh-Thuận Hóa-Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI