MV bolero với bối cảnh Sài Gòn xưa bị soi ‘sạn’ ngay ngày ra mắt

03/02/2018 - 07:39

PNO - Sản phẩm mới của ca sĩ Tuấn Tú và đạo diễn Ngọc Duyên được thực hiện theo phong cách cổ điển nhưng đã bị soi một số điểm bất hợp lý.

Chiều nay (2/2), ca sĩ Tuấn Tú và quán quân Kịch cùng bolero Ngọc Duyên đã có buổi ra mắt giới truyền thông để giới thiệu MV mới có tên gọi Điệu buồn đêm trăng - sáng tác của Trương Phi Hùng theo dòng nhạc bolero, mang âm hưởng trữ tình quê hương. Đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Tú và Ngọc Duyên hợp tác, cùng đóng vai chính trong MV.

MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Tuấn Tú và Ngọc Duyên trong buổi ra mắt MV chiều nay

MV được thực hiện theo phong cách cổ điển do Ngọc Duyên viết kịch bản, kể về một câu chuyện tình buồn. Bối cảnh được nữ đạo diễn đưa vào MV là Sài Gòn xưa, nhưng Ngọc Duyên cho biết chị không xác định chính xác thời gian nào.

MV Điệu buồn đêm trăng của Tuấn Tú - Ngọc Duyên:

 

Tuy nhiên, nhìn vào những đặc điểm trong MV, có thể xác định bối cảnh và ý tưởng nằm trong khoảng thập niên 40, 50 của thế kỷ XX. Đó là sự xuất hiện của: áo dài Lemur (1939-1943), kiểu tóc chải phồng, bới thấp, mái xoăn (mốt làm đẹp của phụ nữ thập niên 40), áo dài bà Nhu (thập niên 50, 60), cách diện quần âu rộng, áo vest dài của nam giới (thập niên 50). Đặc biệt, đặc điểm nhận diện rõ nét bối cảnh mà MV hướng đến chính là sự xuất hiện của chiếc xe Citroen Traction (được sản xuất từ năm 1934 đến năm 1957).

MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Áo dài Lemur mà Ngọc Duyên diện trong MV cũng được cô mặc trong buổi họp báo
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
 
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Áo dài bà Nhu, kiểu trang điểm của phụ nữ thập niên 40, 50
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Những hình ảnh của Sài Gòn xưa, thập niên 40, 50 được thể hiện qua nhiều chi tiết trong MV. Đây là chiếc xe xe Citroen Traction, được sản xuất từ năm 1934 đến năm 1957.

Dù có sự đầu tư trong việc tái hiện khung cảnh Sài Gòn xưa, tuy nhiên trong buổi ra mắt, MV này đã bị chỉ ra những hạt sạn khi để lọt những nét của bối cảnh hiện đại, không thuộc về thập niên 40, 50 như: máy vi tính màn hình phẳng, xe ôtô 7 chỗ đời mới…

MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Máy vi tính màn hình phẳng đã xuất hiện từ thập niên 40, 50 của thế kỷ 20?
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Xe ô tô 7 chỗ hiện đại cũng lọt vào MV tái hiện Sài Gòn xưa

Ngoài ra, phục trang của một số diễn viên phụ cũng bị cho là không phù hợp với bối cảnh: áo sơ mi ôm, quần âu bó, để tóc undercut (mốt tóc chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây). Dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng khiến người xem trong buổi ra mắt cảm thấy có phần tiếc nuối cho một sản phẩm được đầu tư.

MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
 
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
 
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
 
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Ngoài bối cảnh, phục trang của diễn viên quần chúng cũng bị soi trong MV tái hiện Sài Gòn xưa
MV bolero voi boi canh Sai Gon xua bi soi ‘san’ ngay ngay ra mat
Một diễn viên quần chúng mặc quần, áo sơ mi ôm sát, để tóc undercut hiện đại

Chia sẻ về câu chuyện này, Tuấn Tú cho biết: “Về phần phục trang, có thể do số lượng diễn viên quần chúng quá lớn nên chúng tôi không thể kiểm soát được. Ban đầu, chúng tôi đã mời và yêu cầu họ mặc áo dài, váy đầm ngày xưa nhưng cuối cùng vẫn lọt vào khung hình những hình ảnh không mong muốn. Còn những hình ảnh không phù hợp bối cảnh có thể chúng tôi không quán xuyến được hết. Chúng tôi không bao biện nhưng có thể nói đã cố gắng hết sức”.

Còn nữ đạo diễn Ngọc Duyên cho rằng những lời góp ý kịp thời này sẽ giúp bản thân và ê-kíp rút kinh nghiệm hơn để có những hình ảnh chỉn chu nhất gửi đến khán giả.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI