'Một số người nghĩ, uống 1, 2 chén rượu lái xe... vẫn ổn'

26/09/2025 - 13:36

PNO - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ ra, dù tuyên truyền nhiều nhưng một số người còn nghĩ uống một vài chén rượu khi lái xe vẫn an toàn.

Các chuyên gia thảo luận về các biện pháp nâng cao ý thức 'đã uống rượu, bia, không tham gia giao thông - Ảnh: Như Diệp
Các chuyên gia thảo luận về các biện pháp nâng cao ý thức "đã uống rượu, bia, không tham gia giao thông" - Ảnh: Như Diệp

Sáng 26/9, tại tọa đàm “Xây dựng văn hóa thưởng thức có trách nhiệm tại Việt Nam”, ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia - chia sẻ, hiện nay, dù thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền “không sử dụng cồn khi tham gia giao thông”, song vẫn còn tỉ lệ nhất định chưa có nhận thức đúng đắn.

“Một số cho rằng, chỉ uống 1, 2 chén, lái xe... vẫn ổn, song các tài liệu khoa học đã chứng minh, khi uống đạt nồng độ cồn khoảng 50mg/dl thì khả năng vận động và xử lý khi tham gia giao thông rất kém” - ông Trần Hữu Minh nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, bên cạnh các hành vi xử phạt, cần tiếp tục chú trọng tới góc độ phòng tránh để người tham gia giao thông uống có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Tại nhiều khuc vực, quốc gia trên thế giới, khi đi uống rượu bia, người dân sử dụng phương tiện công cộng khi đi và trở về. Tiếp cận theo hướng này, ông Trần Hữu Minh cho rằng, tại các trung tâm, nhà hàng có quy mô đủ lớn nên bố trí các tuyến công cộng, taxi... để những người sử dụng có lựa chọn tốt hơn.

Phần lớn người dân không muốn vi phạm quy định song theo ông Minh, một số nơi hiện nay chưa có tuyến xe buýt, chưa tiếp cận được các dịch vụ nên không có sự lựa chọn.

Ông lấy câu chuyện từ Nhật Bản và Hàn Quốc, sau khi thực hiện kiên trì từ 2 - 3 thập kỷ, cùng với công tác tuyên truyền rộng rãi, tới nay, ý thức chấp hành rất tốt.

Ở góc độ khác, tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc nghiên cứu chương trình hợp tác phát triển y tế Việt Nam, Trường đại học Harvard - nói về văn hóa “từ chối” uống rượu bia - chia sẻ, việc bắt, ép uống rượu trên các bàn tiệc đôi khi được xem là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi nói về “uống có trách nhiệm”, cần phải tăng cường quyền tự quyết của người được mời về việc uống hay không uống.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Quý Linh - Giám đốc điều hành CLB Xe hơi Việt Nam - chia sẻ, khi nói uống có trách nhiệm, nhiều người chỉ nghĩ về kiểm soát rượu bia nhưng chưa thể hiện được toàn bộ ý nghĩa. Thứ nhất, người uống phải biết tôn trọng sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thứ hai là văn minh khi uống rượu, người sử dụng đồ uống phải có hành vi đúng mực.

Thứ ba là an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe, điều khiển phương tiện giao thông khi sử dụng cồn để giảm thiểu an toàn giao thông.

Thứ tư là ý thức tập thể. Theo bà Linh, trong cuộc vui, bạn bè, đồng nghiệp, các thành viên cùng nhau nhắc nhở, hỗ trợ để đưa ra quyết định an toàn.

Cũng theo bà, chiến dịch “sức mạnh của việc nói không” (thực hiện năm 2022) đã tạo ảnh hưởng sâu rộng, trao quyền cho người trẻ, trở thành người lan tỏa thông điệp an toàn giao thông.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI