Mổ lấy thai nhi 13 tuần, chết lưu ở hố chậu trái

07/09/2016 - 05:56

PNO - Bác sĩ Bùi Văn Hoàng, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, BV này vừa mổ nội soi lấy thai nhi 13 tuần nằm trong hố chậu trái cho thai phụ T.N.T.N.

Ngày 6/9, bác sĩ (BS) Bùi Văn Hoàng, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện (BV) Từ Dũ TP.HCM cho biết, BV này vừa mổ nội soi lấy thai nhi 13 tuần nằm trong hố chậu trái cho thai phụ T.N.T.N. (23 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Cách đây ba năm, chị N. từng mang thai ngoài tử cung, phải mổ bỏ thai. Mới đây, chị N. đến khám tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các BS phát hiện tử cung to hơn bình thường, đồng thời có một “khối u” kích thước 50 x 60 mm nằm trong dây chằng rộng, dính chặt vào chậu trái.

Mo lay thai nhi 13 tuan, chet luu o ho chau trai
Ảnh minh họa: Internet

“Khối u” này đã được xác định là một thai nhi 13 tuần nằm ngoài tử cung, đã chết lưu. Ngay sau đó, thai phụ được chỉ định mổ bỏ thai. Tuy nhiên, quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn, các BS quyết định đặt dẫn lưu, khâu lại vết mổ và chuyển lên TP.HCM.

Tiến sĩ - BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc BV Từ Dũ, người trực tiếp thực hiện ca mổ nội soi này, cho hay: BV Từ Dũ đã phẫu thuật bằng phương pháp nội soi để gỡ dính, lấy khối thai lưu ở bó mạch chậu trái, dẫn lưu hố chậu trái; hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn.

Văn Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI