Lợi dụng tuần hành gây rối, 15 bị cáo lãnh án tù giam

29/09/2014 - 17:23

PNO - PNO - Tại phiên tòa, cả 15 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội hòa nhập cộng đồng, làm lại...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng 29/9, TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “gây rối trật tự cộng cộng”, tuyên phạt 15 bị cáo (ảnh) mức án từ 9 đến 14 tháng tù giam.

Loi dung tuan hanh gay roi, 15 bi cao lanh an tu giam

Trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Văn Trí (24 tuổi, quê Khánh Hòa), Trần Ngọc Thả (17 tuổi, quê Bình Định), Lê Văn Sang (24 tuổi, quê An Giang), Đinh Tấn Vũ (31 tuổi, quê Hậu Giang), Viên Văn Man (24 tuổi, quê Bắc Giang), Lê Văn Dũng (19 tuổi, quê Phú Yên), Vũ Viết Định (29 tuổi, quê Bình Thuận), Dư Quốc Kỳ (22 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Hữu Đức (21 tuổi, quê Cần Thơ), Võ Ngọc Bá (39 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh), Danh Đúng (19 tuổi, quê Kiên Giang), Bùi Tấn Vũ (23 tuổi, quê Đồng Tháp), Hoàng Minh Khải (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Lý Hữu Trọng (26 tuổi, quê Cà Mau), Trần Văn Khánh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) đã tham gia gây rối tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vào giữa tháng 5/2014.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/5/2014, biết có nhiều người tụ tập tại các khu công nghiệp Nhơn Trạch để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhóm Trí, Thả, Sang, Vũ, Man, Dũng, Định, Kỳ, Đức, Bá, Đúng, Vũ, Khải, Trọng và Khánh đã đi theo đám đông để la hét, kích động và đập phá tài sản của các công ty.

Trí chạy xe máy chở Thả (cả hai làm công nhân Công ty Globle thuộc khu công nghiệp Tam An, huyện Long Thành) đến cây xăng Tam An, nhập vào đoàn khoảng 150 người chạy xe máy từ hướng Biên Hòa xuống Long Thành cầm cờ, la hét, gây rối.

Đoàn người trên đi đến ngã ba Nhơn Trạch thì gặp thêm hai đoàn khác, tổng số lượng tăng lên khoảng 500 người, tiếp tục tiến vào khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Lúc này, hàng trăm công nhân Công ty Texhong đang đình công, không chịu vào công ty làm việc. Vũ, Đúng, Kỳ (Công ty Texhong) cùng Man (công Công ty Youngtex)… tràn vào Công ty Texhong đập phá tài sản. Không dừng lại, Vũ chở Sang, Man chở Xum (chưa rõ lai lịch), Đúng chở Vũ và Kỳ tiếp tục theo đoàn người đi gây rối.

Đến ngã tư Tín Nghĩa, nhóm này gặp Trí, Thả, Khải, Trọng, Đức… và nhập bọn, tiếp tục la hét, đập phá tài sản của các công ty Liên Minh, Formosa, Hualon, Minh An…

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14/5, Trí, Thả, Man, Vũ, Sang và một số đối tượng khác bị bắt đưa về đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Bá, Định, Kỳ cùng nhiều người trong đoàn biểu tình đến cổng đồn công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch yêu cầu thả người.

Một số đối tượng quá khích lấy đá ném, dùng bình chữa cháy xịt và tấn công vào đồn công an để giải vây cho những đối tượng bị bắt.

Lực lượng công an phải dùng lựu đạn cay ném vào nhóm đối tượng quá khích và lần lượt bắt tất cả các đối tượng liên quan.

HẢI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI