Loại thuốc đắt nhất thế giới có giá hơn 48,6 tỉ đồng sẽ được phân phối qua xổ số

25/12/2019 - 13:45

PNO - Loại thuốc đắt nhất thế giới này được bán với giá 2,1 triệu USD (hơn 48,6 tỉ đồng), có khả năng cứu sống trẻ sơ sinh bị teo cơ tủy sống.

Zolgensma là loại thuốc được Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép năm 2019 cho trẻ dưới 2 tuổi, dành để điều trị bệnh teo cơ tủy sống (SMA), một rối loạn di truyền hiếm gặp dẫn đến việc mất kiểm soát cơ bắp.

Loai thuoc dat nhat the gioi co gia hon 48,6 ti dong se duoc phan phoi qua xo so
Đây là loại 'thuốc nhà giàu' khi có giá đến 2,1 triệu USD/liều

Loại thuốc đắt nhất thế giới này chỉ được chấp thuận để bán ở Mỹ với giá 2,1 triệu USD (hơn 48,6 tỉ đồng) cho một lần điều trị, còn các nước khác chưa được cấp phép sản xuất. Bởi từ khi được cấp phép vào tháng 5/2019, loại thuốc này đã gây tranh cãi vì giá thành đắt đỏ, quy trình sản xuất và những tác dụng phụ khi tiêm vào tĩnh mạch.

Vì thuốc quá đắt nên mới đây, Công ty Dược phẩm Novartis thông báo: mỗi năm sẽ có 100 liều thuốc này được phát cho bệnh nhi trên thế giới thông qua việc quay xổ số toàn cầu. 

Theo chương trình miễn phí của Novartis, các bác sĩ có thể gửi yêu cầu điều trị, với các bệnh nhân đủ điều kiện tham gia vào đợt xổ số. Theo hãng dược này, chỉ riêng ở châu Âu có khoảng 1.600 trẻ em bị teo cơ tủy sống nặng nhất, được gọi là loại 1.

Tuy nhiên ý tưởng này cũng khiến nhiều chuyên gia bức xúc vì tại sao không tìm một giải pháp khác để cứu chữa bệnh cho trẻ em, thay vì tìm cách phân phát thuốc theo cách quay xổ số may mắn. Hãng đang khiến cho bệnh nhân cạnh tranh lẫn nhau. Ai sẽ là người may mắn? Điều đó không hữu ích.

Chưa kể, liệu các tiêu chí phức tạp có thể phân biệt đối xử không công bằng đối với một số bệnh nhân?

Loai thuoc dat nhat the gioi co gia hon 48,6 ti dong se duoc phan phoi qua xo so
Zolgensma là loại thuốc liệu pháp gen thế hệ mới giúp điều trị các căn bệnh mang tính bẩm sinh

Nhưng về quan điểm của Công ty Dược phẩm Novartis - họ luôn bảo vệ giá thành của thuốc Zolgensma, với lý do nó có giá thấp hơn loại thuốc cạnh tranh là Spinraza - vốn điều trị dài hạn, tốn kém. Phương pháp điều trị đối thủ này kéo dài suốt đời, chi phí 750.000 USD (hơn 17 tỉ đồng) cho năm đầu tiên và duy trì 375.000 USD (hơn 8,5 tỉ đồng) cho mỗi năm sau đó.

Do đó, dù có giá “trên trời” nhưng thuốc Zolgensma đã bán rất chạy kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 5/2019, vượt qua những lo ngại về việc liệu các công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho việc điều trị cũng như vụ bê bối thao túng dữ liệu tại đơn vị sản xuất nó.

Tấn Vĩ (theo Wall Street Journal)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI