‘Lộ diện’ thủ phạm đâm chìm tàu Hải Thành 26 trên biển

31/03/2017 - 21:29

PNO - Đại diện của công ty quản lý tàu Petrolimex 14 thừa nhận tàu này đã xảy ra va chạm với tàu Hải Thành 26 BLC trước khi nó chìm xuống biển.

Ngày 31/3, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Vitaca Trương Văn Minh thừa nhận việc tàu Petrolimex 14 của công ty đã va chạm với tàu Hải Thành 26 trên biển. Ông cho biết, thời điểm va chạm, những người trên tàu Petrolimex 14 không xác định được tình trạng của tàu Hải Thành 26 BLC.

Ông này nói rằng, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

‘Lo dien’ thu pham dam chim tau Hai Thanh 26 tren bien
Lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân nổi trên biển

Cùng ngày, ông Minh đã tới Trung tâm 3 (TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các thuyền viên tàu Hải Thành 26 BLC gặp nạn. Theo đó, phía Vitaca hỗ trợ mỗi thuyền viên tử vong, mất tích 100 triệu đồng, hỗ trợ mỗi người sống sót 50 triệu đồng.

Trong ngày, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trung tâm 3 thăm hỏi, hỗ trợ người nhà nạn nhân mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, các thợ lặn đang tiếp cận tàu Hải Thành 26 BLC ở độ sâu 30 m để tìm thuyền viên. Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 6 trong số 9 người mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/3 tại vùng biển có tọa độ 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông.

Thời gian này, tàu Hải Thành 26 BLC có 11 thuyền viên đang di chuyển thì va chạm với tàu khác sau đó chìm xuống biển.

Lúc này, tàu Petrolimex 14 đến hiện trường cứu được 2 người là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI