 |
Bánh mì chảo là một trong những món ăn sáng nên thử khi đến Đà Nẵng. |
 |
Khu ẩm thực tại các ngôi chợ truyền thống là địa điểm thưởng thức đặc sản địa phương "ngon, rẻ" khi đến Đà thành. |
 |
Bạn nên ghé các bãi biển thuộc Đà Nẵng từ 5-9g và từ 16-18g để tránh nắng |
Đêm và ngày 1: Khám phá biển, check-in điểm đến nổi bật và thưởng thức ẩm thực miền Trung
Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể mua vé xe khách/tàu hỏa hay vé máy bay và di chuyển vào ban đêm. Thời gian đến TP Đà Nẵng tốt nhất là khoảng 5g sáng. Chi phí, thời gian tùy thuộc vào phương tiện lựa chọn và thường dao động từ 500.000 đồng/chiều/xe khách - 2 triệu đồng/chiều/vé máy bay.
Đến TP Đà Nẵng, bạn có thể ghé khách sạn, gửi hành lí ở lễ tân. Bạn có thể liên hệ, đặt phòng ở những khách sạn có vị trí thuận lợi, gần khu vực tổ chức pháo hoa như Novotel Danang Premier Han River, Melia Vinpearl Danang Riverfront hay Wink Hotel Riverside... Sau khi gửi hành lí, bạn thuê xe máy/xe ô tô hay taxi tham quan theo lịch trình sau:
Từ 7g, xuất phát từ trung tâm thành phố, bạn có thể bắt đầu ngày tham quan bằng việc chinh phục bán đảo Sơn Trà – “lá phổi xanh” của Đà Nẵng, cách trung tâm khoảng 10km. Trên cung đường uốn lượn, bạn nên ghé chùa Linh Ứng chiêm ngưỡng tượng Phật Quan Âm, rồi lên đỉnh Bàn Cờ ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao gần 700m. Nếu có thời gian, nên dừng tại cây đa nghìn năm, trạm radar, hoặc xuống bãi Bụt, bãi Đá Đen để chụp ảnh.
Trưa, về lại trung tâm ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó khởi hành tiếp khoảng 15km về phía nam để khám phá Ngũ Hành Sơn – cụm núi đá vôi với nhiều hang động, chùa chiền kỳ bí.
Cuối ngày, nếu còn thời gian và sức, bạn có thể chạy xe qua đèo Hải Vân ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, hoặc ghé rạn Nam Ô gần chân đèo để tản bộ, săn ảnh biển chiều. Tiếp đó, đừng quên ghé thăm những địa điểm check-in nổi tiếng như cầu Tình Yêu với những ổ khóa tình nhân đầy màu sắc, tượng cá chép hóa rồng hay cây cầu Rồng nổi tiếng với kiến trúc độc đáo.
Kết thúc ngày đầu, buổi tối bạn có thể lựa chọn thưởng thức bữa tối lãng mạn tại các nhà hàng hải sản tươi sống hay thưởng thức đồ ăn tại các rooftop bar có tầm nhìn ra sông Hàn thơ mộng. Những ly cocktail hay rượu vang nhẹ nhàng, hòa cùng gió mát từ dòng sông sẽ tạo nên không gian thật hoàn hảo cho buổi tối.
 |
Đỉnh Bà Na Hills trong mây - Ảnh: FPKL |
 |
Vẻ đẹp cầu sông Hàn - Ảnh: Phaohoaquoctedanang |
Ngày 2: Khám phá Bà Nà Hills - dạo chơi sông Hàn
Ngày thứ hai, hãy dành trọn thời gian khám phá Bà Nà Hills – điểm đến mệnh danh là “Đà Lạt giữa lòng Đà Nẵng”. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp, không khí se lạnh của đỉnh núi này, bạn nên rời khách sạn và di chuyển sớm nhất có thể - từ 6g. Khởi hành từ sáng sớm, bạn sẽ đủ thời gian trải nghiệm các điểm nổi bật như Cầu Vàng độc đáo với bàn tay khổng lồ nâng lối đi trên mây, ngôi làng Pháp cổ kính đậm chất châu Âu, Fantasy Park náo nhiệt, hầm rượu Debay, chùa Linh Ứng thanh tịnh và khí hậu mát lạnh quanh năm. Lưu ý mang theo áo khoác mỏng vì thời tiết ở đây có thể se lạnh ngay giữa mùa hè.
Tầm chiều, quay lại thành phố, mua vé lên thuyền thưởng thức ẩm thực và xem biểu diễn nghệ thuật.
 |
Đến Hội An, tham quan các làng nghề hay chợ. |
 |
Khám phá Hội An về đêm |
Ngày 3: Phám phá Hội An
Dậy sớm, trả phòng, di chuyển từ TP Đà Nẵng - Hội An. Khoảng cách khoảng 30km, thời gian di chuyển khoảng 45 - 60 phút tùy phương tiện giao thông. Đến Hội An, bạn có thể ghé làng gốm Thanh Hà chiêm ngưỡng những sản phẩm thủ công tinh xảo, hoặc tham gia nặn gốm cùng nghệ nhân; đến làng rau Trà Quế học cách trồng rau hữu cơ, thư giãn với các hoạt động trải nghiệm dân dã như trộn đất, tưới rau, nấu ăn. Nếu còn thời gian, làng đèn lồng hay làng mộc Kim Bồng cũng là những điểm thú vị.
Buổi chiều, trở lại trung tâm Hội An, dạo phố cổ, thưởng thức những món ngon đặc trưng như cao lầu, mì Quảng, bánh hoa hồng trắng... Đêm xuống, đừng bỏ lỡ chợ đêm Nguyễn Hoàng rực rỡ ánh đèn lồng, nơi bạn có thể mua quà lưu niệm, xem biểu diễn nghệ thuật đường phố và ngắm dòng người thong dong bên sông Hoài.
Khoảng 0g sáng, bạn di chuyển từ Hội An về sân bay Đà Nẵng/ga tàu Đà Nẵng/lên xe khách - khép lại hành trình 3 ngày 4 đêm khám phá Đà Nẵng dịp lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.
Chi phí dự tính: 1,4 triệu đồng/tàu hỏa 2 chiều (giường nằm khoang 6 điều hòa tầng 3: 695.000 đồng/người/chiều) + 1,4 triệu đồng/2 đêm khách sạn + 500.000 đồng thuê xe trong 3 ngày + 950.000 đồng/tham quan Bà Na Hills + 500.000 đồng/chi phí tham quan ngày 1 + 500.000 đồng/chi phí di chuyển tham quan tại Hội An + 360.000 đồng/9 bữa ăn. Lưu ý, lượng khách đến Đà Nẵng tháng 6 (dịp hè) có thể tăng cao, bạn nên liên hệ đặt tàu/khách sạn/tham quan trước.
Huỳnh Hằng