Lịch trình dày đặc của bệnh nhân 1.886 mắc COVID-19 ở Bình Dương

04/02/2021 - 18:05

PNO - Bệnh nhân dương tính với COVID-19 ở Phú Giáo (Bình Dương) có lịch trình di chuyển dày đặc trước khi đi cách ly.

Chiều 4/2, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) thông tin đến ca dương tính với COVID-19 có lịch trình di chuyển dày đặc.

Bệnh nhân N.T.N.T. (sinh năm 1991 là bệnh nhân COVID-19 thứ 1.886) trú tại ấp Cà Na xã An Bình, huyện Phú Giáo, đây là trường hợp ở cùng nhà với bệnh nhân số 1.843.

Công an huyện Phú Giáo đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1.886, đồng thời đề nghị người dân nếu tiếp xúc với bệnh nhân này hãy đến cơ sở y tế để khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe.

Ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Bình Dương
Ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng 

Theo đó, ngày 16/1, bệnh nhân cùng chồng bán gà tại chợ Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Sau đó, đem gà đi vòng quanh chợ bán rồi tiếp tục cùng chồng đi ăn sáng tại các quán quen thuộc. Ngày 17,18,19, 20,21/1 bệnh nhân tiếp tục cùng chồng đi những địa điểm như vào ngày 16/1.

Lúc 15g-17g ngày 20,21/1 bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực xã Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh. Ngày 22/01 tiếp tục cùng chồng bán gà và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, bán gà mua rau, đồ ăn, mua cháo tại những địa điểm trên.

Đến 19g bệnh nhân mua gà gần ngã tư xã Tân Long huyện Phú Giáo, tại đây tiếp xúc với 3 trường hợp gồm hai vợ chồng ông chủ, một người ở tỉnh Đồng Nai đến mua gà.

Chiều tối ngày 23/1, bệnh nhân đi ăn tất niên tại nhà em gái ở ấp 1 (xã Tân Hiệp), tiếp xúc với nhiều người trong đó có bệnh nhân 1843 rồi về nhà.

Đặc biệt, các ngày 24 và 25/1, sau khi bán gà ở chợ Phước Vĩnh, bệnh nhân đi giao gà tại các xã Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh, rồi ghé cửa hàng Điện Máy Xanh (thuộc khu phố 2, thị xã Bến Cát), tiếp xúc với 4 nhân viên tại đây, trong đó có 1 nhân viên gửi xe và 3 nhân viên bán hàng khác.

Trên đường về có ghé mua nước tại đường Trừ Văn Thố, tiếp xúc một trường hợp. Những ngày sau đó, chị T. vẫn bán gà ở chợ, đi giao gà tại các xã của huyện Phú Giáo. Đến 5g sáng ngày 30/1 được đưa đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học Phước Vĩnh B.

Ngay khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa, cách ly xã hội toàn bộ xã An Bình.

Các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 1.801 và 1.843 đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19.

Tính đến trưa 4/2, Bình Dương ghi nhận 5 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng gồm: bệnh nhân 1.801; bệnh nhân 1.843; bệnh nhân 1.886; bệnh nhân 1.887 và bé gái 10 tháng tuổi con bệnh nhân 1.886.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI