Lao ra đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ

04/10/2018 - 12:43

PNO - Đoàn tàu mới ra khỏi cổng nhà ga và di chuyển chậm, tuy nhiên người đàn ông lao ra ở cự ly quá gần khiến tổ lái không thể xử lý kịp.

Khoảng 9g sáng ngày 4/10, tàu SE5 khởi hành từ ga Hà Nội đi Sài Gòn. Khi đoàn tàu di chuyển chậm ra khỏi nhà ga khoảng 1km, tổ lái bất ngờ thấy một người đàn ông lao ra giữa đường sắt với cự ly cực gần.

Dù tổ lái đã cố gắng xử lý phanh khẩn cấp nhưng vẫn xảy ra va chạm. Người đàn ông bị tàu hất văng xuống đường Lê Duẩn, tử vong tại chỗ.

Lao ra duong sat, nguoi dan ong bi tau hoa dam tu vong tai cho
Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, vợ và người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Người đàn ông tử vong được xác định là Bùi Lê Thanh, 30 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản sự việc, làm rõ nguyên nhân. Vụ việc khiến tàu SE5 phải dừng lại làm giao thông qua đoạn đường này ùn ứ hơn 1 giờ đồng hồ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI