Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã

21/02/2014 - 15:48

PNO - PNO – Ba bị cáo ra tòa vì vận chuyển, mua bán động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm buôn bán

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 21/2, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Phúc (SN 1986, trú tại Q.12) 1 năm 6 tháng tù, Hoàng Văn Đình ( SN 1993, trú tại Q.12) 9 tháng tù và Trần Văn Khôi (SN 1965, ngụ tại huyện Hóc Môn) 9 tháng tù treo về tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ".

Lanh an vi mua ban dong vat hoang da

Các bị cáo Đình, Phúc Khôi (từ trái sang) nghe tuyên án.

Theo nhận định HĐXX, các bị cáo cần được nhận mức án nghiêm khắc, nhưng xét thấy họ phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, nên tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt cho cả 3 bị cáo.

Theo cáo trạng, vào lúc 9 giờ ngày 4/10/2013, Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường Công an TP.HCM phát hiện Hoàng Văn Đình đang vận chuyển một bộ xương gấu bằng xe gắn máy để giao cho Trần Văn Khôi nên đã lập biên bản bắt quả tang với Đình và Khôi.

Đình khai vận chuyển thuê cho anh ruột mình là Hoàng Văn Phúc. Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Phúc và Khôi, thu giữ của Khôi 2 cá thể có hình dáng giống hổ (đã chết, đang được ướp đá), 2 cá thể có hình dạng giống hươu sao, 6 chân cá thể giống chân gấu; thu giữ của Phúc 8 cá thể họ mèo, 1 cá thể gấu, 35 kg chân gấu.

Ngày 5/11/2013, Phúc đã đến Cơ quan CSĐT để khai nhận, đến ngày 7/11/2013, Phúc bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định được, từ tháng 8/2012 Phúc đã mua của tên Quang (không xác định được lai lịch) 1 bộ xương gấu ngựa, 5 cá thể beo lửa, 1 cá thể mèo rừng, 1 cá thể gấu ngựa, 41kg chân gấu ngựa và gấu chó, 1 mèo nhà.

Đến tháng 9/2013, Khôi đặt mua và Phúc đã giao cho Đình vận chuyển đến nhà cho Khôi 1 con mèo, 1 beo lửa (động vật quý hiếm nhóm IB thuộc danh mục cấm buôn bán) giả hổ với giá từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/con.

Đến ngày 4/10/2013, Khôi gọi cho Phúc đặt mua một bộ xương gấu và Phúc thỏa thuận bán cho Khôi một bộ xương gấu 13kg với giá 45 triệu đồng. Phúc giao cho Đình vận chuyển bộ xương gấu giao cho Khôi thì bị bắt quả tang Như đã nêu trên.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI