Lãnh 20 năm tù vì cố tình lái xe tông chết người

09/09/2013 - 14:56

PNO - PNO - Sau nhiều lần đòi nợ Công ty Thiên Lý Mã không thành, Quý bèn đặt mua của 300 thùng dầu ăn của công ty này nhằm cấn trừ nợ. Bị thủ kho của công ty này ngăn cản không cho chở hàng đi, Quý lái xe tông vào nữ thủ kho khiến chị...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 9/9, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm án của bị cáo, sửa một phần án sơ thẩm Hoàng Huy Quý (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Phước) từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù và bồi thường cho gia đình bị hại 116 triệu đồng.

HĐXX nhận định, do gia đình của bị cáo có công với cách mạng, đồng ý khắc phục hậu quả, bồi thường 116 triệu đồng cho gia đình nạn nhân nên đã tuyên giảm án cho bị cáo Quý.

Lanh 20 nam tu vi co tinh lai xe tong chet nguoi

Bị cáo Quý rời phòng xử án, về trại giam

Theo án sơ thẩm, Hoàng Huy Quý có vợ là Lê Thị Ngọc Thạnh, chủ hộ kinh doanh mang tên Lyna ở tỉnh Bình Phước, chuyên phân phối các sản phẩm dầu ăn Vĩnh An cho Công ty TNHH Thiên Lý Mã (trụ sở đóng tại quận Bình Tân, TP.HCM). Sau thời gian kinh doanh, hai bên thanh lý hợp đồng thì bên Công ty Thiên Lý Mã còn nợ bên Quý hơn 70 triệu đồng.

Sau nhiều lần đòi nợ không được, ngày 12/7/2011, Quý đặt mua của Công ty Thiên Lý Mã 300 thùng dầu ăn Vĩnh An trị giá 108 triệu đồng nhằm trừ nợ.

15 giờ ngày 14/7/2011, Quý gọi Lê Văn Hà (là lái xe của Quý) điều khiển xe tải (do vợ Quý đứng tên) chở Quý và Lê Văn Nhàn đến kho hàng của Công ty Thiên Lý Mã. Đến nơi, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Quý yêu cầu chất đủ hàng lên xe rồi mới trả tiền.

Sau khi nhận đủ hàng, Quý yêu cầu gặp giám đốc Công ty Thiên Lý Mã để trừ nợ cũ, số còn lại Quý sẽ trả tiền mặt. Chị Nguyễn Thị Thoa (quản lý kho của Công ty Thiên Lý Mã) không đồng ý, đồng thời gọi các nhân bốc xếp đem hàng từ xe đưa vào lại kho. Quý ngăn cản việc dở hàng này, nên hai bên gây gổ nhau.

Trong lúc các nhân viên đưa hàng về kho, Quý leo lên cabin xe tải của mình, Hà và Nhàn cũng lên xe theo. Thấy vậy, chị Thoa đi lên phía trước, bên phải đầu xe tải để ngăn Quý bỏ chạy. Tuy nhiên, Quý vẫn nổ máy, cho xe chạy tông thẳng vào chị Thoa, rồi chạy ra hướng Hương lộ 80.
Chị Thoa được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trước khi nhập viện do chấn thương ngực, bụng.

Sau khi gây án, Quý bỏ chạy về nhà ở tỉnh Bình Phước; đến ngày 15/7/2011, Quý ra công an đầu thú.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI