Làng hoa Tây Tựu rộn ràng vào Tết

05/01/2023 - 11:42

PNO - Chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là thời gian người dân làng hoa Tây Tựu chạy nước rút để chuẩn bị cho Tết ấm no.

 

Thời gian này, người nông dân ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang hối hả chăm sóc cây để chuẩn bị cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm.
Thời gian này, người nông dân ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang hối hả chăm sóc cây để chuẩn bị cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm.
Ở Tây Tựu có đến hơn 60% hộ gia đình làm nghề trồng hoa. Tùy từng diện tích và mỗi loài hoa có mức đầu tư khác nhau. Theo tính toán của một chủ vườn hoa, mức đầu tư trung bình cho một vườn hoa có thể từ vài trăm triệu lên tới vài tỷ đồng từ khâu giống đến các khâu chăm sóc, đầu tư nhà vườn....
Ở Tây Tựu có đến hơn 60% hộ gia đình làm nghề trồng hoa. Tùy từng diện tích và mỗi loài hoa có mức đầu tư khác nhau. Theo tính toán của một chủ vườn hoa, mức đầu tư trung bình cho một vườn hoa có thể từ vài trăm triệu lên tới vài tỷ đồng từ khâu giống đến các khâu chăm sóc, đầu tư nhà vườn....
Bà Lê Thị Hoà (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: 'Nhà tôi có 2 sào trồng hoa cúc các loại. Hiện nay, toàn bộ 2 sào hoa cúc của gia đình tôi đang trong giai đoạn nở rộ, sẽ cung ứng ra thị trường vào đúng dịp Rằm tháng Chạp và Tết Quý Mão 2023. Với hoa cúc, hiện tại giá bán buôn dao động từ 100.000 - 140.000 đồng cho 50 bông.
Bà Lê Thị Hoà (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi có 2 sào trồng hoa cúc các loại. Hiện nay, toàn bộ 2 sào hoa cúc của gia đình tôi đang trong giai đoạn nở rộ, sẽ cung ứng ra thị trường vào đúng dịp Rằm tháng Chạp và Tết Quý Mão 2023. Với hoa cúc, hiện tại giá bán buôn dao động từ 100.000 - 140.000 đồng/ 50 bông".
Làng hoa Tây Tựu hiện còn khoảng 200 ha đất trồng hoa nhưng các thửa ruộng đang dần bị thu hẹp, người dân muốn mở rộng việc trồng hoa phải đi thuê đất ở vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, thậm chí Sơn Tây.
Làng hoa Tây Tựu hiện còn khoảng 200 ha đất trồng hoa nhưng các thửa ruộng đang dần bị thu hẹp, người dân muốn mở rộng việc trồng hoa phải đi thuê đất ở vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, thậm chí Sơn Tây.
Những ngày gần đây, thời tiết thay đổi thất thường nên ảnh hưởng đến chất lượng hoa và thời điểm thu hoạch. Để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, hầu hết ruộng hoa tại đây đều được trồng trong nhà lưới hoặc thắp đèn vào buổi tối.
Những ngày gần đây, thời tiết thay đổi thất thường nên ảnh hưởng đến chất lượng hoa và thời điểm thu hoạch. Để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, hầu hết ruộng hoa tại đây đều được trồng trong nhà lưới hoặc thắp đèn vào buổi tối.
Với hoa cúc, hiện tại giá bán buôn dao động từ 100.000 - 140.000 đồng cho 50 bông. Hoa hồng đẹp giá 3.000 - 4.000 đồng/bông, hoa cúc 4.000 - 5.000 đồng/bông. Cúc vàng, cúc trắng là loài hoa chủ đạo của làng Tây Tựu thời gian này, giá bán sỉ từ 100.000 - 140.000 đồng/50 bông.
Với hoa cúc, hiện tại giá bán buôn dao động từ 100.000 - 140.000 đồng cho 50 bông. Hoa hồng đẹp giá 3.000 - 4.000 đồng/bông, hoa cúc 4.000 - 5.000 đồng/bông. Cúc vàng, cúc trắng là loài hoa chủ đạo của làng Tây Tựu thời gian này, giá bán sỉ từ 100.000 - 140.000 đồng/50 bông.

 

Ông Nam (hộ trồng hoa tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: 'Thời tiết năm nay thất thường, nắng nóng kéo dài đến tận cuối năm nhưng cũng may gần đây trời trở lạnh nên hoa không bị nở sớm, khi bán cũng không bị mất giá nhiều'
Ông Nam (hộ trồng hoa tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Thời tiết năm nay thất thường, nắng nóng kéo dài đến tận cuối năm nhưng cũng may gần đây trời trở lạnh nên hoa không bị nở sớm, khi bán cũng không bị mất giá nhiều".

 

Ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc, yếu tố quyết định đến năng suất hoa chính là thời tiết. Nếu trời nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở, còn nếu trời mưa liên tục hoa sẽ xấu, bị mất giá.
Ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc, yếu tố quyết định đến năng suất hoa chính là thời tiết. Nếu trời nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở, còn nếu trời mưa liên tục hoa sẽ xấu, bị mất giá.

 

Nhiều chủ vườn đều nhận định, năm nay thời tiết không được thuận lợi nên việc thu hoạch cũng thất thường. Trong khí đó, mỗi lần đến dịp thu hoạch đại trà thì còn phụ thuộc vào mức tiêu thụ.
Nhiều hộ trồng hoa tại Tây Tựu nhận định, năm nay thời tiết không được thuận lợi nên việc thu hoạch cũng thất thường. Trong khí đó, mỗi lần đến dịp thu hoạch đại trà thì còn phụ thuộc vào mức tiêu thụ.

 

Để có hoa phục vụ những ngày Tết, ngay từ đầu tháng 9 Âm lịch, người dân ở đây đã bắt đầu chuẩn bị mùa hoa Tết. Đặc biệt, khi bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng nhộn nhịp hơn, từ việc tưới nước, chăm sóc cho hoa, bảo đảm hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết
Để có hoa phục vụ những ngày Tết, ngay từ đầu tháng 9 Âm lịch, người dân ở đây đã bắt đầu chuẩn bị mùa hoa Tết. Đặc biệt, khi bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng nhộn nhịp hơn, từ việc tưới nước, chăm sóc cho hoa, bảo đảm hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI