Lại xảy ra động đất gây rung lắc quanh đập thủy điện A Lưới

18/11/2019 - 14:25

PNO - Kể từ khi thủy điện A Lưới (huyện A Lưới) tích nước để đưa vào hoạt động (năm 2014) đến nay, xung quanh đập thủy điện này đã xảy ra khoảng 26 cơn dư chấn, mạnh nhất là 4,7 độ richter.

Ngày 18/11, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, một trận động đất với cường độ 3,3 độ richter vừa xảy ra ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lai xay ra dong dat gay rung lac quanh dap thuy dien A Luoi
Khu vực xảy ra động đất 3,3 độ richter tại huyện miền núi A Lưới. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trận động đất xảy ra vào lúc 22 giờ 58 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/11 tại vị trí có tọa độ 16,269 độ vĩ bắc, 107,315 độ kinh đông.  

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, động đất xảy ra xung quanh thị trấn A Lưới, huyện A Lưới và người dân cảm nhận được sự rung lắc trong khoảng thời gian rất ngắn. Hiện chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại nào do động đất.

Qua thống kê, kể từ khi thủy điện A Lưới (huyện A Lưới) tích nước để đưa vào hoạt động (năm 2014) đến nay, xung quanh đập thủy điện này đã xảy ra khoảng 26 cơn dư chấn, trong đó cường độ lớn nhất đo được là 4,7 độ richter vào ngày 15/5/2014.

Số lần xảy ra động đất gần đây đã giảm nhiều so với giai đoạn 2014-2016.

Lai xay ra dong dat gay rung lac quanh dap thuy dien A Luoi
Kể từ khi làm thủy điện A Lưới đến nay, đã có 26 cơn dư chấn và làm mạch nước ngầm bị tụt xuống ở mức thấp

Năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài cấp bộ nghiên cứu động đất tại huyện này nhằm làm rõ nguyên nhân, đưa ra phương án ứng phó. Hiện đề tài nghiên cứu này vẫn đang được thực hiện.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI