Lại phát hiện khẩu trang “ma” ở chốt sân bay Tân Sơn Nhất

13/04/2020 - 21:29

PNO - Ngày 13/4, lực lượng chức năng lại phát hiện vụ vận chuyển hơn 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại chốt sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 13/4, tổ kiểm tra liên ngành tại chốt sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đã dừng xe ô tô bán tải biển số 51C-721.66 do Nguyễn Hữu Trọng Nhân (sinh năm 1983, thường trú quận 5) điều khiển. Sau khi đo thân nhiệt tài xế, tổ công tác kiểm tra các thùng hàng phía sau thì phát hiện các thùng hàng chứa 10.500 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc rõ ràng.

Tổ công tác đã liên hệ Đội Quản lý thị trường số 8 để phối hợp xử lý.

Một xe chở khẩu trang không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng bắt giữ ở gần sân bay Tân Sơn Nhất.
Một xe chở khẩu trang không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng bắt giữ ở gần sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, ngày 7/4, Tổ kiểm tra liên ngành tại chốt sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã dừng xe ô tô bán tải biển kiểm soát 60C-370.15 do Nguyễn Trọng Thanh (sinh năm 1969) điều khiển, đi cùng là Ngô Văn Thúy (sinh năm 1982, cả hai cùng thường trú tại Hà Nội).

Qua kiểm tra, phát hiện 10.000 chiếc khẩu trang y tế chưa qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI