PN - Tính đến ngày 6/8, trong số 144 mẫu bún được cơ quan chức năng TP.HCM lấy kiểm tra, vẫn còn có tám mẫu chứa chất tinopal (chất phát huỳnh quang dùng trong công nghệ sản xuất giấy hay bột giặt dạng nước).
PN - Thịt bò ngon phải tươi và mềm, nhưng có nhiều nơi bán thịt bò mềm bất thường là do đã dùng các chất tẩm ướp. Một tiểu thương chuyên kinh doanh thịt bò ở chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết, để thịt bò mềm, có thể nhúng qua soda.
PN - Do không hiểu rõ nhu cầu cá nhân cũng như mục đích của từng loại thẻ, nên không ít người tiêu dùng (NTD) đã mở thẻ thanh toán không phù hợp.
PN - Đánh vào tâm lý nhiều người tiêu dùng cho rằng bún Thủ Đúc là bún sạch nên hàng loạt sạp hàng tại TP.HCM treo biển “bún Thủ Đức” sau sự cố bún nhiễm chất làm trắng.
PN - Trong khi người tiêu dùng hoang mang trước thông tin nhiều dòng sản phẩm sữa ngoại nhiễm vi khuẩn gây hại cho sức khỏe (Clostridium botulinum) thì nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP.HCM lại tỏ ra lơ mơ và không quan tâm đến việc tư vấn cụ thể cho khách hàng.
PNO - Ngày 7/8, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong bối cảnh nhiều loại thực phẩm được nhà sản xuất cho chất phụ gia gây nhiều nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng (NTD).
PNO- Ngày 7/8, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TP.HCM đã phát hiện ông Nguyễn Xuân Đĩnh (Tổ 18, ấp 1A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) đang kinh doanh, mua bán gia cầm sống trái phép.
PNO - New Zealand đang nỗ lực đáp ứng hạn chót nước này đề ra trong việc thu hồi sữa nhiễm độc trên toàn cầu vào ngày 7/8 để chấm dứt mối lo ngại về ngộ độc sữa trẻ em.
PN - Con gái. Những ngày này, mẹ thực sự hoảng loạn. Cảm giác ấy mẹ đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng thể quen được. Mẹ thấy mình bất lực, mình thua cuộc, vì không bảo vệ được con- khi con phải lớn lên giữa cuộc sống không an toàn thế này.
PN - “Hiện Việt Nam chỉ có hai loại được thông báo nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum là sản phẩm thức ăn công thức cho trẻ từ 1 - 3 tuổi Similac GainPlus Eye-Q với 11 lô và Dumex Gold bước 2 cho trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi loại 800g với số lô 300513R1 sản xuất ngày 30/5/2013 bởi công ty Danone Dumex (Malaysia) SDN. BHD”. Ngày 6/8, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trao đổi với báo chí như vậy sau sự việc thu hồi sữa nhiễm khuẩn.
PN - BS Đỗ Thị Ngọc Diệp - Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM tư vấn:
PN - Các công ty lớn ở VN đều khẳng định không hề sử dụng nguyên liệu của Fonterra. Cụ thể Vinamilk khẳng định trong thời gian vừa qua không sử dụng nguyên liệu whey protein (đạm cô đặc) của Công ty Fonterra, New Zealand cho bất kỳ sản phẩm sữa nào của Vinamilk. Ngay cả sữa bột thành phẩm từ Fonterra New Zealand, Vinamilk cũng không nhập. Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty Vinamilk cho biết, nguyên liệu whey protein mà Vinamilk đang sử dụng cho sản xuất các sản phẩm sữa bột của công ty đều được nhập khẩu từ Mỹ và EU. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm sản xuất luôn được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm nên không ảnh hưởng gì đến sản phẩm.
PNO- Ngày 6/8, tại Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị Liên kết hợp tác thương mại giữa TP.HCM- Đồng Tháp với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và nhà vườn.
PNO – Ngày 6/8, Bắc Kinh đã yêu cầu Công ty dược phẩm Abbott của Hoa Kỳ thu hồi một số sản phẩm ở Trung Quốc liên quan đến hiểm họa ngộ độc xuất phát từ các sản phẩm của Fonterra, nhà sản xuất sữa khổng lồ của New Zealand.
PN - Theo quy định, urê, hàn the là hóa chất cấm dùng trong thực phẩm nhưng thực tế, tình trạng người bán sử dụng hai chất này để bảo quản thủy hải sản (THS); thịt heo, bò… là khá phổ biến.
PNO- Ngày 6/8, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế cho biết có thêm một nhãn sữa được thu hồi là Dumex Gold bước 2, loại 800gr, số lô 300513R1, sản xuất ngày 30/5/2013 bởi Công ty Danone Dumex (Malaysia).
Thức ăn công thức cho trẻ (người tiêu dùng vẫn thường gọi là sữa) nghi nhiễm vi khuẩn Clotridium botulinum (C. botulinum) là một sự cố lớn, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam trong những năm gần đây.
Ngày 5/8, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Công ty TNHH Danone VN dừng lưu thông và khẩn trương thu hồi sản phẩm Dumex Gold bước 2 cho trẻ 6-12 tháng tuổi, loại 800 gam, số lô 300513R1 sản xuất ngày 30/5/2013, của Công ty Danone Dumex (Malaysia).
Ngày 5.8, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn thành phố có 12 ngân hàng được phép triển khai dịch vụ giữ hộ vàng, bao gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MHB, Agribank, An Bình, Bản Việt, Bảo Việt, Tiên Phong, ACB, Bưu điện Liên Việt và Quân đội. Một số ngân hàng thương mại khác cũng đang gửi hồ sơ xin cấp phép dịch vụ này.
PNO – Một số thương hiệu sữa bột trẻ em đã được đưa khỏi quầy hàng ở Malaysia sau khi phát sinh mối lo ngại về sữa nhiễm độc theo báo cáo của Fonterra, nhà xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới.
PNO- Ngày 5/8, hãng sữa Fonterra (New Zealand) đưa ra lời xin lỗi vì đã gây ra nỗi lo sợ về bệnh ngộ độc thịt trong một số sản phẩm sữa, dẫn đến việc thu hồi sản phẩm ở Trung Quốc và nhiều nước khác. Nhưng Fonterra phủ nhận cáo buộc của Thủ tướng John Key rằng hãng này đã trì hoãn công bố thông tin liên quan.
PNO- Ngày 5/8, chỉ trong vòng 36 giờ qua, công ty Abbott đã thu hồi được 10.135 thùng sữa trong tổng số 12.927 thùng bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum đã bán ra thị trường.
PNO – Từ ngày 8 – 22/8 tới, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ bán vé giá rẻ trên hàng loạt đường bay với hai mức giá 333.000 đồng và 666.000 đồng/chặng.
PNO - Tiếp theo thông tin sữa Abbott bị nhiễm khuẩn, ngày 4/8/2013 Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand đã thông báo chính thức về các sản phẩm sữa Karicare do Công ty Nutricia - New Zealand sản xuất có sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate (nguyên liệu bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum - gây ngộ độc thịt cho người sử dụng).
PN - Tin tưởng vào khả năng “múa mép” Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM-DV Đức Minh Khánh 24.7 Mart - Nguyễn Hồng Thịnh, Q.Tân Phú (gọi tắt Công ty Đức Minh Khánh), đồng thời được hưởng lãi suất cao từ những hợp đồng mua bán card điện thoại, nên nhiều người đã gom góp tiền bạc đổ vào những hợp đồng này. Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Hồng Thịnh tuyên bố không còn khả năng chi trả số tiền hàng tỷ đồng mà người dân đã đưa cho công ty.