Sẽ công bố cơ sở sản xuất bún “bẩn” trên phương tiện truyền thông

08/08/2013 - 23:20

PNO - PN - Tính đến ngày 6/8, trong số 144 mẫu bún được cơ quan chức năng TP.HCM lấy kiểm tra, vẫn còn có tám mẫu chứa chất tinopal (chất phát huỳnh quang dùng trong công nghệ sản xuất giấy hay bột giặt dạng nước).

Se cong bo co so san xuat bun “ban” tren phuong tien truyen thong

Ảnh minh họa: Phụ Nữ

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết, hiện TP.HCM có 201 cơ sở sản xuất bún tươi (có đăng ký kinh doanh). Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu kiểm tra bún tươi tại 190/201 cơ sở. Đến ngày 10/8, Sở sẽ kiểm tra hết số cơ sở còn lại đồng thời hậu kiểm các cơ sở trước. Những cơ sở phát hiện sai phạm sẽ bị công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tâm Sắc ký Hải Đăng cho biết đã kiểm nghiệm 146 mẫu bún, phở… phát hiện 46 mẫu nhiễm tinopal (chiếm 31,5%). Đầu tháng Tám, kiểm tra lại vẫn còn tám mẫu/144 mẫu có chứa tinopal.

 HOÀI THƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI