Đã bị xử phạt hành chính, vẫn tiếp tục mua bán gia cầm sống trái phép

07/08/2013 - 13:41

PNO - PNO- Ngày 7/8, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh, TP.HCM đã phát hiện ông Nguyễn Xuân Đĩnh (Tổ 18, ấp 1A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) đang kinh doanh, mua bán gia cầm sống trái phép.

Da bi xu phat hanh chinh, van tiep tuc mua ban gia cam song trai phep

Hơn 300 con gà chưa qua kiểm dịch của ông Đĩnh 

Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra phát hiện có 351 con gà lông, 01 xe tải chuyên vận chuyển gia cầm. Qua kiểm tra, ông Đĩnh trình giấy chứng nhận kiểm dịch do chi cục thú y Bình Dương cấp với số lượng là 500 con, nơi đến là cơ sở giết mổ Ngọc Sương (Cần Giuộc, Long An). Thế nhưng, số lượng gà tại hiện trường không đúng như đăng ký, tự tháo gỡ niêm phong, không xuất trình giấy kiểm dịch trên tuyến đường đi, địa chỉ chứa trữ gà không đúng đăng ký... Tổ công tác đã lập biên bản xử lý và chuyển toàn bộ số gà trên về Trạm kiểm dịch An Sương để lấy mẩu xét nghiệm.

Đáng nói, trước đó ngày 22/7/2013, ông Đĩnh cũng đã bị xử lý với hành vi tương tự và bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc phải di dời hàng trăm con gà (qua lấy mẫu xét nghiệm âm tính) ra khỏi địa bàn thành phố nhưng nay lại tái phạm. Được biết, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép theo quy định chỉ từ 1- 3 triệu đồng nên không đủ sức răn đe.

Tin, ảnh Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI