Kinh tế TPHCM phục hồi tích cực sau 1 tháng mở cửa trở lại

12/11/2021 - 10:08

PNO - Dù gặp nhiều khó khăn song TPHCM quyết tâm đạt được nguồn thu ngân sách theo dự toán là 364.893 tỷ đồng.

 

 

ĐBQH Trần Hoàng Ngân thông tin về những kết quả phục hồi kinh tế của TPHCM với nhiều tín hiệu tích cực
ĐBQH Trần Hoàng Ngân thông tin về những kết quả phục hồi kinh tế của TPHCM với nhiều tín hiệu tích cực

Sáng 12/11, phát biểu tranh luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, từ điểm cầu TPHCM, ĐBQH Trần Hoàng Ngân đã thông tin thêm về một số kết quả kinh tế của TPHCM sau một tháng "mở cửa" trở lại.

Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân, TP đang có những chuyển biến tích cực. Tại các khu công nghệ cao, 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại với 47.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng qua đạt 29 tỷ USD, chiếm 34% kim ngạch xuất nhập khẩu của TP và 5,4% so với cả nước.

17 khu công nghiệp, khu chế xuất có 1.355 doanh nghiệp quay trở lại làm việc. Trong hoạt động công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,6% so với tháng 9. Tuy nhiên, cộng dồn 10 tháng đầu năm thì chỉ số này đã suy giảm 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ phục hồi chậm hơn.

Chia sẻ tại Quốc hội, ĐBQH Trần Hoàng Ngân cũng cho hay, tới nay, tổng thu ngân sách của thành phố trong 10 tháng đạt 312.000 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch được giao. Riêng xuất nhập khẩu hải quan thu được 99.700 tỷ đồng, bằng 92,3% so với kế hoạch, ước chừng hoàn chỉ tiêu được giao 108.000 tỷ đồng trong năm 2021.

“Theo chỉ đạo Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban, Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP sẽ nỗ lực tối đa vì cả nước, cùng cả nước khôi phục kinh tế TP, chúng tôi quyết tâm đạt được nguồn thu ngân sách theo dự toán là 364.893 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 296.000 tỷ đồng thu hộ và thu phân chia ngân sách chuyển về Trung ương, còn ngân sách TP hưởng khoảng 96.000 tỷ đồng", ông Trần Hoàng Ngân nói.

M.Quang

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI